Thanh niên Bình Dương hăng hái lên đường nhập ngũ 

Cập nhật: 08-02-2023 | 10:13:25

(BDO) Sáng 8-2, 1.825 thanh niên ưu tú của Bình Dương hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an. Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương Bình Dương, các tân binh sẵn sàng cống hiến sức trẻ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Huyện Bàu Bàng: 175 tân binh lên đường nhập ngũ

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân, năm nay huyện Bàu Bàng bàn giao 175 tân binh của 7 xã, thị trấn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tại lễ giao quân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã ân cần thăm hỏi, tặng hoa, động viên các thanh niên trúng tuyển lên đường bảo vệ Tổ quốc.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi ân cần thăm hỏi, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Chiến

175 tân binh nhập ngũ được bàn giao cho các đơn vị: Lữ đoàn 101 Hải quân; Tiểu đoàn vệ binh 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay đạt cả 3 tiêu chí: Sức khỏe, trình độ văn hóa, chất lượng chính trị. 

Là một đảng viên trẻ, tân binh Trần Xuân Thế, xã Trừ Văn Thố được giao nhận về Vùng 4 Hải Quân (tỉnh Khánh Hòa) rất vinh dự và tự hào khi được trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và hứa không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm nay, huyện Bàu Bàng có hai anh em sinh đôi là Lê Anh Tú và Lê Anh Tài (xã Tân Hưng) cùng tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ.




Tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Chiến

Phát biểu chúc mừng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, ông Võ Thành Giàu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện biểu dương tinh thần hăng hái lên đường nhập ngũ của những người con ưu tú của huyện Bàu Bàng và mong muốn các chiến sĩ trẻ nỗ lực cố gắng học tập, ra sức rèn luyện, kiên cường vượt qua những khó khăn, chấp hành nghiêm túc kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

TP.Thủ Dầu Một: 288 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Sáng 8-2, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Dầu Một long trọng tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2023 để tiễn 288 thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ của địa phương tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một. 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao trao vòng hoa, động viên thanh niên TP.Thủ Dầu Một trúng tuyển lên đường nhập ngũ


Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trao hoa, động viên thanh niên TP.Thủ Dầu Một trúng tuyển lên đường nhập ngũ


Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, trao hoa, động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ

​Đợt giao quân năm nay, TP.Thủ Dầu Một có 288 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 7 đảng viên. Trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng và đại học có 79 tân binh, chiếm gần 26%. Tân binh có sức khỏe loại 1, 2 chiếm 63,81%. Tân binh là con em cán bộ công chức, viên chức nhà nước có 32 tân binh, chiếm 10,52% so với chỉ tiêu.



Thanh niên TP.Thủ Dầu Một trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ

Lễ giao, nhận quân tại TP.Thủ Dầu Một được tổ chức nhanh gọn, trang trọng, an toàn và diễn ra trong không khí tưng bừng, ấm áp tình cảm của đông đảo cán bộ, người thân và nhân dân. 100% tân binh phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ. 

Thanh niên Phú Giáo hăng hái lên đường tòng quân

Tại khuôn viên Nhà truyền thống, huyện Phú Giáo long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.


Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, huyện Phú Giáo giao 193 tân binh nhập ngũ về 7 đơn vị: Công an tỉnh; Trung đoàn 271 BB5, Quân khu 7; Lữ đoàn 429 Binh chủng Đặc công; Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương; trường Quân sự Quân khu 7; Tiểu đoàn 180 Cảnh vệ Bộ tham mưu Quân khu 7; Lữ đoàn 87 Binh chủng Hóa học. 

Tân binh Trần Hải Sơn, xã An Bình, chia sẻ: “Tôi thật sự tự hào được sống và học tập trên quê hương Phú Giáo anh hùng, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Tôi cũng như những thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc lần này xin hứa sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, ra sức rèn luyện, học tập và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.


Ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.


Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại lễ giao quân, ông Đoàn Văn Đồng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Phú Giáo, cho biết để chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đơn vị, cơ quan quân sự địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân. 


Thanh niên huyện Phú Giáo trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ.

“Vinh dự và tự hào là người quân nhân cách mạng, tôi mong muốn trong môi trường mới, các tân binh hãy phát huy truyền thống quê hương, truyền thống Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước. Tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của đơn vị, không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ông Đoàn Văn Đồng nói.

* Thanh niên TX.Bến Cát tiếp bước truyền thống cha ông

Sáng 8-2, tại Khu di tích lịch sử địa đạo Tam giác sắt (xã An Tây), TX.Bến Cát tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


182 thanh niên Bến Cát sẵn sàng lên đường tòng quân


Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trao vòng hoa tươi thắm động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Năm 2023, TX.Bến Cát có 182 công dân nhập ngũ, trong đó 145 công dân làm nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5), Tiểu đoàn vệ binh 180, Lữ đoàn đặc công 429, Vùng 5 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 37 công dân làm nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh. Trong số các tân binh có 3 đảng viên. 


Ông Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát, chúc các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sau khi tốt nghiệp  Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh, đảng viên  Nguyễn Minh Đức, ngụ khu phố 3A, phường Thới Hòa, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đức chia sẻ: “Tôi thích môi trường quân đội từ lâu nhưng phấn đấu hoàn thành hết chương trình học để gia nhập quân đội. Trách nhiệm của thế hệ trẻ chúng tôi là tiếp bước truyền thống cha ông, ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ là cột mốc đáng nhớ trong quá trình trưởng thành của mỗi thanh niên. Đó cũng là cơ hội thiết thực nhất để người trẻ khẳng định tình yêu đối với Tổ quốc, hiện thực hóa lý tưởng của người đảng viên trong tham gia xây dựng quân đội vững mạnh. Tôi tin bản thân sẽ vượt qua mọi thử thách, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình, địa phương”.


Vẫy cờ tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ


Các tân binh bước qua cầu vinh quang

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân năm 2023, ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch UBND TX.Bến Cát, mong muốn các bạn trẻ phát huy truyền thống của quê hương Bến Cát anh hùng, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ, ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ gương mẫu trong quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Khát vọng cống hiến cho Tổ quốc

Sáng 8-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Dầu Tiếng long trọng tổ chức Lễ giao quân năm 2023. Bà Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự. 

Theo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của địa phương đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện tổ chức tốt công tác hậu phương quân đội, tạo sự hưởng ứng tích cực và đồng thuận cao trong nhân dân. 


Bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tặng hoa cho nữ tân binh duy nhất của huyện Dầu Tiếng

Trong sáng 8-2, huyện Dầu Tiếng  giao 213 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó 176 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 37 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an. Tân binh Trần Hoàng Minh, xã Định An, xúc động cho biết rất vinh dự và tự hào khi trở thành người quân nhân. "Tôi sẽ luôn quyết tâm phấn đấu, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu...", Trần Hoàng Minh chia sẻ. 

Trong số 213 tân binh huyện Dầu Tiếng lên đường nhập ngũ có một nữ tân binh. Đó là bạn Nguyễn Nhật Thanh Thanh, ở thị trấn Dầu Tiếng. Thanh  cho biết, chị vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Phạm Ngọc Thạch và đã đi làm. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một người thanh niên và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, bạn đã tình nguyện nhập ngũ. "Vâng lời Bác dạy: Lương y như từ mẫu, khi vào môi trường quân đội tôi sẽ không ngừng rèn luyện, học tập và mong muốn mang kiến thức học tập của mình để chăm sóc sức khỏe cho đồng chí, đồng đội của mình, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam", Thanh phấn khởi cho biết.


Bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo huyện Dầu Tiếng tặng hoa cho các tân binh

Phát biểu chúc mừng các thanh niên của huyện nhà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương Dầu Tiếng anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh. 

Ông Nguyễn Phương Linh cho biết, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể của huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để các quân nhân yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, xứng đáng với truyền thống quê hương Dầu Tiếng anh hùng. 

* Huyện Bắc Tân Uyên: 123 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an  

Tại huyện Bắc Tân Uyên, tham dự lễ giao nhận quân năm 2023 có ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 


Lãnh đạo huyện Bắc Tân Uyên và các đại biểu trao hoa, động viên thanh niên nhập ngũ

Tại lễ giao nhận quân, những thanh niên ưu tú của huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Bạn Trần Đình Sang ở xã Tân Lập, phấn khởi cho biết: “Thanh niên phải có đóng góp, cống hiến để xây dựng đất nước. Môi trường quân đội sẽ giúp tôi rèn luyện, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, trở thành những công dân có ích của xã hội, những quân nhân tiên phong, gương mẫu. Đây cũng là hành động thể hiện lòng yêu nước thiết thực nhất của thanh niên”. 


Thanh niên Bắc Tân Uyên hăng hái lên đường nhập ngũ 

Năm nay, huyện Bắc Tân Uyên có 123 thanh niên tham gia nghĩa quân sự và công an. Sau những lời động viên và tặng hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện, các thanh niên lên đường đến các đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Đặc công 429 (Bộ Quốc phòng), Lữ đoàn Công binh 550 (Quân đoàn 4), trường Sĩ quan công binh, Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 và Công an tỉnh. 

Trong bộ quân phục bộ đội Cụ Hồ, các thanh niên huyện Bắc Tân Uyên chính thức nhập ngũ với sự quyết tâm, tinh thần xung kích, giữ vững lập trường, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong môi trường quân đội. 

* Thanh niên TP.Thuận An phát huy truyền thống anh hùng

Tại khu di tích lịch sử chiến khu Thuận An Hòa, lễ giao nhận quân năm 2023 ở TP.Thuận An diễn ra trang trọng, khẩn trương. Đến dự có  Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.


Thanh niên TP.Thuận An phấn khởi lên đường nhập ngũ

Có mặt tại buổi lễ từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Ngọc, phụ huynh của bạn Nguyễn Hoàng Minh, thanh niên trúng tuyển phường An Phú, cho biết: “Cháu Minh háo hức chờ đợi ngày này lâu rồi. Cháu luôn mong muốn được lên đường phụng sự cho Tổ quốc. Chính vì vậy, hôm nay tôi cũng rất vui khi đến đây tiễn con lên đường. Chúc con và các tân binh có nhiều sức khỏe, học tập và rèn luyện thật tốt, vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.



Lãnh đạo tỉnh và TP.Thuận An tặng quà cho các chiến sĩ trước lúc lên đường 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.Thuận An, nói: “Với niềm vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, tôi mong rằng trong môi trường mới các bạn trẻ hãy phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân ở quê nhà”. Ông Nguyễn Thanh Tâm cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân thành phố thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ. 


Lãnh đạo Thành đoàn Thuận An tặng hoa chúc mừng các cán bộ đoàn, đoàn viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Năm nay, 200 chiến sĩ sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự và 39 chiến sĩ sẽ tham gia nghĩa vụ công an. Các chiến sĩ sẽ về Lữ đoàn đặc công 429 (Binh chủng đặc công, Bộ Quốc phòng); Tiểu đoàn 180 Cảnh vệ, Quân khu 7; Tiểu đoàn Pháo Binh 10, Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

* TP.Dĩ An: 218 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

Từ sáng sớm 8-2, tại Khu di tích lịch sử, văn hóa cách mạng Hố Lang, phường Tân Bình, TP.Dĩ An đã có mặt những người thân của 218 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ của TP.Dĩ An. 

Chị Quyên, ngụ phường Bình Thắng, có người thân trong gia đình lên đường nhập ngũ, tâm tình: "Tôi cho rằng môi trường quân đội sẽ giúp cho các cháu trưởng thành hơn. Tôi cũng mong rằng, các bạn thanh niên cần phải có lòng nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng vượt lên phía trước và luôn luôn tỏa sáng”. 



Thanh niên ưu tú TP.Dĩ An lên đường nhập ngũ

Trong đợt giao quân năm 2023, TP.Dĩ An có 218 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 3 đảng viên. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn về sức khỏe loại 1, loại 2 và trình độ học vấn để giao cho các đơn vị quân đội. Các thanh niên trúng tuyển đều sẵn sàng khí thế lên đường theo lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên”. 


Người thân tiễn đưa thanh niên TP.Dĩ An lên đường nhập ngũ

Ông Võ Văn Hồng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Dĩ An, nhắn nhủ thanh niên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.Dĩ An luôn mong muốn, tin tưởng 218 thanh niên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương Dĩ An anh hùng. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết khắc phục khó khăn, vững vàng niềm tin, toàn tâm, toàn ý, phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.  Phải đoàn kết, yêu thương, gắn bó tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu để trở thành những quân nhân ưu tú trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đóng góp để Dĩ An ngày càng đổi mới và phát triển. 

NHÓM PV

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên