Thành tích đầu tiên trong quân ngũ

Cập nhật: 11-12-2013 | 00:00:00
Trải qua 3 tháng nhập ngũ và học tập, huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, các chiến sĩ (CS) đã chấp hành nghiêm nề nếp, kỷ luật, hoàn thành tốt nội dung chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tham gia tích cực các hoạt động tăng gia sản xuất, bảo quản vũ khí trang bị… Đặc biệt, vào đầu tháng 12 này, 55 CS mới đã hoàn thành đợt kiểm tra “ba tiếng nổ” tại trường bắn Sư đoàn Bộ binh 7, Quân đoàn 4. Đây là 3 nội dung có tính quyết định thành tích của cả khóa huấn luyện của đơn vị và cũng là thành tích đầu tiên trong môi trường quân ngũ của các CS. 

Chiến sĩ mới lắp ngòi chuẩn bị đánh thuốc nổ

Chiến sĩ mới lắp ngòi chuẩn bị đánh thuốc nổVượt qua khó khăn ban đầu Tại các điểm kiểm tra ở trường bắn, những gương mặt CS trẻ nghe khẩu lệnh tập hợp đanh thép của cán bộ chỉ huy để quán triệt mục đích, cũng như hướng dẫn động viên lần cuối trước khi bước vào thực hiện nội dung kiểm tra của mình. Qua 3 tháng dầm mưa dãi nắng huấn luyện, trên gương mặt CS trẻ đã sạm nắng nhiều hơn. Kinh nghiệm chưa nhiều, các nội dung kiểm tra đều có tiếng nổ thật nên đây là thử thách lớn đối với các CS trẻ. Đa số được cầm súng thực hành bắn đạn thật, sử dụng lựu đạn và thuốc nổ thật lần đầu nên có phần hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên đó là một chuyện, còn động lực và quyết tâm cao mới chính là yếu tố có tính quyết định đến kết quả đã được các CS trẻ xây dựng bằng khẩu hiệu “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu”. Chiến sĩ mới Trần Trung Hòa cho biết mặc dù rất hồi hộp nhưng đa số CS mới đều quyết tâm cao, bởi đây là các nội dung quan trọng phải đạt được thành tích cao để không phụ lòng các cấp chỉ huy đã tận tình huấn luyện, chỉ bảo, bù đắp công sức luyện tập vất vả trên thao trường mấy tháng qua. Chính sự quyết tâm đó nên bước vào thực hành nội dung đánh thuốc nổ, 100% CS đã thực hành các động tác vận động chiếm lĩnh trận địa, giật nụ xòe rồi nhanh chóng cơ động về vị trí ẩn nấp để bảo đảm đúng kỹ thuật và bí mật. Các tiếng nổ đã tạo thành những cuộn khói mù mịt, từng CS thay nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt các mục tiêu giả định là xe tăng, hàng rào mái nhà, ụ súng có nắp của địch. Vui hơn là khi người chỉ huy công bố bệ thứ nhất đạt giỏi…, bệ thứ hai đạt giỏi…, bệ thứ ba đạt giỏi… Kết quả nội dung đánh thuốc nổ có 98,18% CS đạt loại giỏi, toàn đơn vị đạt loại giỏi. Còn đối với nội dung ném lựu đạn thì có phần khó hơn, bởi không những vận động vào chiếm lĩnh trận địa, rút chốt an toàn, mà việc ném lựu đạn bảo đảm trúng mục tiêu quy định ở vị trí 35m mới đạt thành tích giỏi. Nhờ huấn luyện bảo đảm đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và kết hợp huấn luyện lý thuyết với thực hành nên nội dung này cũng đạt kết quả ngoài mong đợt. Kết quả nội dung đánh lựu đạn có 92,73% CS đạt loại giỏi, số còn lại đạt khá, toàn đơn vị đạt loại giỏi. Đối với nội dung bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK, đây là nội dung tưởng đơn giản nhưng lại khó nhất trong 3 nội dung kiểm tra có tiếng nổ của CS mới. Bởi các CS phải thực hành 3 tư thế nằm bắn, quỳ và đứng bắn, tiêu diệt 3 mục tiêu bia số 4, số 7 và số 8, trong khoảng thời gian cả 3 tư thế là 3 phút. Theo đó, các CS không những bảo đảm thực hiện đúng các tư thế, các động tác mà còn đòi hỏi mỗi CS phải có quá trình rèn luyện yếu lĩnh, tâm lý bắn và thế lực. Chính vì nắm bắt được điều này nên cán bộ từ tiểu đội đến đại đội luôn quan tâm uốn nắn, giúp đỡ từng CS trong quá trình huấn luyện. Kết quả nội dung bắn đạn thật bài 1 súng tiểu liên AK toàn đơn vị được đánh giá đạt thành tích khá, có 93,72% đạt yêu cầu, trong đó có 76,37% CS đạt khá giỏi. Hành trang để chiến sĩ trẻ hoàn thành nhiệm vụ Qua gần 3 tháng vất vả trên thao trường bãi tập, các CS đã có thành tích đầu tiên của mình từ đợt kiểm tra “ba tiếng nổ”. Đây không những là niềm vui cho bản thân các CS mà cho cả cán bộ lãnh đạo, chỉ huy sau những ngày vất vả học tập, rèn luyện và quản lý giảng dạy. Đại úy Nguyễn Xuân Chiến, Chính trị viên Đại đội huấn luyện CS mới cho biết, đây là thành tích không những trải qua quá trình rèn luyện trên thao trường, bãi tập, mà cả trong duy trì nền nếp kỷ luật và giáo dục chính trị tư tưởng chặt chẽ, nghiêm túc cho CS mới. 100% CS đã được học các bài học chính trị cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong công tác huấn luyện quân sự, đơn vị thực hiện huấn luyện theo chương trình do cấp trên quy định. Luôn phân công cán bộ bám sát từng CS, uốn nắn từng động tác cho tân binh nên đã giúp họ nắm bắt kỹ nội dung bài học, hạn chế những sai sót khi thực hành. Thượng tá Lương Anh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 6, cho biết hoàn thành kiểm tra “3 tiếng nổ” đồng nghĩa với việc Trung đoàn Bộ binh 6 đã cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện CS mới mà Bộ CHQS tỉnh giao. Đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhập và huấn luyện nên khó tránh khỏi những khó khăn và hạn chế. Song từ những ngày đầu đơn vị đã được Bộ CHQS tỉnh, cũng như các cơ quan cấp trên nhiều lần về kiểm tra và đồng tình với những khó khăn và hạn chế, có chỉ đạo và đầu tư kịp thời để đơn vị khắc phục và đạt được kết quả như hôm nay. Với thành tích của đơn vị trong huấn luyện CS mới, nhất là thành tích và kiến thức tiếp thu sau 3 tháng huấn luyện, trong đó có thành tích quan trọng đạt được trong thực hành “ba tiếng nổ” sẽ là hành trang để 55 CS trẻ huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 6 làm cơ sở để hoàn thành suốt thời gian tại ngũ. THANH LIÊM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên