Thành ủy Thuận An: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 11

Cập nhật: 14-10-2022 | 13:54:50

(BDO) Sáng 14-10, Thành ủy Thuận An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 11 - khóa XII (mở rộng). Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An chủ trì hội nghị.

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Trong 9 tháng năm 2022, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng hậu Covid-19, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thuận An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Trong công tác xây dựng Đảng, 9 tháng qua, Đảng bộ thành phố đã kết nạp mới 116 đảng viên, đạt 77,33% nghị quyết của năm. Đặc biệt, thành phố đã thành lập thêm 3 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, phát triển 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể của thành phố hoạt động hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm hay hướng về nhân dân, phục vụ lợi ích nhân dân.

Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2022 của Đảng bộ thành phố đề ra; chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác, không để dịch chồng dịch…

Dịp này, có 8 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên