Thành viên al-Qaeda đầu tiên ra trình diện sau vụ Bin Laden

Cập nhật: 05-05-2011 | 00:00:00

Khaled Hadal Al-Qahtani, một thành viên al-Qaeda có tên trong danh sách 47 tên khủng bố bị truy nã gắt gao nhất, đã vừa ra hàng cơ quan an ninh Ảrập Xêút - người phát ngôn Bộ Nội vụ nước này hôm qua xác nhận.

 

Theo người phát ngôn, ông Mansour Al-Turki, Khaled al-Qahtani đã tìm cách tiếp xúc thẩm quyền Ảrập Xêút để ra hàng và được giúp đưa trở về quê hương. Tuy nhiên, ông này không tiết lộ địa điểm trình diện.

 

 Khaled al-Qahtani đã tìm cách tiếp xúc thẩm quyền Arập Xêút

Phát ngôn viên nói Qahtani muốn được đoàn tụ gia đình, và chính quyền sẽ xét đến chuyện này sau khi đưa ông ta ra tòa.

 

Qahtani được tin là thành viên al-Qaeda đầu tiên ra trình diện kể từ khi Osama Bin Laden bị giết hôm 2-5.

 

Ông ta là 1 trong số 47 thành viên al-Qaeda gốc Ảrập Xêút sống ở nước ngoài và đang bị nước này lùng bắt. Danh sách này đã được trao cho Interpol hồi tháng 1.

 

Bộ Nội vụ Ảrập Xêút nhắc lại lời kêu gọi tới tất cả thành viên al-Qaeda bị truy nã trở về nước và đầu hàng chính quyền “càng sớm càng tốt”.

 

Cánh al-Qaeda ở Ảrập Xêút và Yemen vừa sáp nhập làm một, lấy tên al-Qaeda Bán Đảo Ảrập.

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên