Tháo gỡ từng nút thắt, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật: 16-08-2022 | 18:39:53

(BDO) Chiều 16-8, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh đã giao là 8.909 tỷ 051 triệu đồng, phân bổ cho 316 dự án, tăng 130 tỷ đồng so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Đến ngày 31-7-2022, tỉnh đã giải ngân được 2.952 tỷ 405 triệu đồng, đạt tỷ lệ 33,1%; khả năng giải ngân đến 30-9-2022 là 4.551 tỷ 982 triệu đồng; ước giải ngân cả năm 2022 là 7.194 tỷ 252 triệu đồng, ước đạt 80,75% kế hoạch. 

Trong năm 2022, có 30 dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2021 sang năm 2022 với tổng vốn kéo dài là 3.633 tỷ 490 triệu đồng; giá trị giải ngân đến 31-7-2022 là 288 tỷ 642 triệu đồng; khả năng giải ngân đến 30-9-2022 là 1.570 tỷ 331 triệu đồng; ước giải ngân đến 31-12-2022 là 2.898 tỷ 784 triệu đồng.

Đến nay, vẫn còn 15 đơn vị chưa giải ngân, gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban quản lý rừng phòng hộ núi Cậu Dầu Tiếng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore, Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông.

Dự kiến, trong năm 2022 tỉnh sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 45 công trình. 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã yêu cầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp, biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; coi việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế còn đang khó khăn và tỉnh đang thực thi các giải pháp để phục hồi kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, cân đối nguồn vốn bố trí cho đầu tư công; rà soát tổng nguồn vốn được đầu tư cho các dự án; rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; việc bảo đảm nguồn vốn cho các dự án đầu tư công mới và dự án mới được bổ sung…Trên cơ sở này, xây dựng kế hoạch, danh mục dự án có sự sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó lưu ý về tính khả thi, các giải pháp về lộ trình thực hiện và cam kết bảo đảm đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, đúng mục tiêu, đối tượng, tuân thủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn..; đồng thời phải nhìn thẳng vào nguyên nhân chủ quan để tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. 

Tin, ảnh: Ngọc Thanh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên