Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Cập nhật: 28-06-2011 | 00:00:00

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương vừa đón tiếp 2 đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasắc (Lào) và tỉnh Kratie (Campuchia). Ngoài việc đến Bình Dương thăm hỏi nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân 2 bên, các bên còn ký kết hợp tác đầu tư, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều nội dung ký kết với tỉnh Chămpasắc

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasắc do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasắc Sỏn Xay Sỉ Phăn Đon làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã thông qua biên bản làm việc với 9 nội dung ký kết hợp tác giữa 2 tỉnh Bình Dương - Chămpasắc. Cụ thể là 2 bên tiếp tục trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau; hợp tác triển khai dự án phát triển gốm sứ và vật liệu xây dựng tại huyện Sả Nạ Sổm Bun (tỉnh Chămpasắc), giao cho Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu thực hiện.

 Đại diện 2 tỉnh Bình Dương - Chămpasắc ký kết 9 nội dung hợp tác

Trên cơ sở đó, tỉnh Chămpasắc tiếp tục hỗ trợ khảo sát, quy hoạch diện tích đất trồng cao su để đề nghị Chính phủ giao đất cho Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào thành lập dự án trồng 10.000 ha cây cao su tại tỉnh Chămpasắc vào năm 2013. Tỉnh Chămpasắc sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt - Lào hoàn thành công tác tư vấn, khảo sát thiết kế và các thủ tục liên quan để tiến hành khởi công xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại huyện Bachieng, tỉnh Chămpasắc vào năm 2012.  

Phía tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục giúp đỡ đào tạo sinh viên cho tỉnh Chămpasắc từ năm 2011 đến năm 2015, mỗi năm 5 suất học bổng theo học hệ đại học trường Đại học Thủ Dầu Một. Hàng năm, tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ cho 10 cán bộ hưu trí cấp cao của tỉnh Chămpasắc sang Việt Nam kiểm tra sức khỏe và nghỉ dưỡng ngắn hạn. Ngoài ra sẽ hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn giúp tỉnh Chămpasắc hoạch định chính sách phát triển công nghiệp hiện đại, quy hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN). 2 bên có trách nhiệm hợp tác khảo sát, quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc tại tỉnh Chămpasắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung mong rằng, qua chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasắc, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân 2 tỉnh Bình Dương - Chămpasắc, giữa 2 nước Việt - Lào ngày càng thêm thắt chặt, gắn bó. Ông Lê Thanh Cung nói, trên tinh thần hợp tác, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo 2 bên đã thông báo cho nhau về thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để 2 bên hợp tác, gắn bó lâu dài.

Bình Dương - Kratie thắt chặt tình hữu nghị

Ngay sau khi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasắc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang và đại diện các sở ngành đã có buổi tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kratie

do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Cố vấn trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hunsen, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kratie Nu Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Minh Sang mong rằng, tỉnh Kratie sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai nhờ chính sách kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước những khó khăn mà Katie đang gặp, ông Vũ Minh Sang thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh chia sẻ những tổn thất trong đợt hỏa hoạn cháy chợ Kratie vừa rồi và hy vọng, sau chuyến thăm lần này, 2 tỉnh sẽ có những cơ chế phối hợp trong việc kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Kratie cũng đã đến tham quan Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, KCN VSIP II, KCN Mỹ Phước và Thành phố mới Bình Dương; xem biểu diễn văn nghệ truyền thống với các bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Trong chuyến thăm này, ông Nu Phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Dương đã dành những tình cảm ưu ái cho nhân dân tỉnh Kratie và hy vọng 2 tỉnh Bình Dương - Kratie sẽ tiếp tục đoàn kết, hợp tác bền vững trong tương lai. 

 HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên