Thay đổi mức báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh

Cập nhật: 17-08-2010 | 00:00:00

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo việc thay đổi mức báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh: sông Sài Gòn (Trạm Thủy văn Dầu Tiếng), mực nước ở cấp báo động mới I, II, III (mét) tương ứng là 2,6 - 3,6 - 4,6; sông Sài Gòn (Trạm Thủy văn Thủ Dầu Một), mực nước ở cấp báo động mới I, II, III (mét) tương ứng là 1,1 - 1,2 - 1,3; sông Bé, mực nước ở cấp báo động mới I, II, III (mét) tương ứng là 29,0 - 30,0 - 31,0. Để bảo vệ dân cư và sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ lưu và đem lại hiệu quả trong việc sản xuất nông nghiệp, tỉnh đã đầu tư xây dựng các hệ thống đê bao ven sông Sài Gòn. Do đó, với mức báo động lũ như trên thì các đê bao với cao trình như hiện nay vẫn bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư sống xung quanh khu vực này. Riêng khu vực Dầu Tiếng và một số xã ven sông Sài Gòn chưa được xây dựng đê bao, do đó sẽ bị ảnh hưởng ngập úng do xả lũ của hồ Dầu Tiếng. Còn ở khu vực sông Bé thì với mức báo động lũ như trên thì ít ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư sống xung quanh. Tuy nhiên, nếu hồ Srok Phu Miêng xả lũ với lưu lượng từ 1.000m3/s trở lên thì mới gây ngập úng ở vùng hạ du.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên