Thế giới tưng bừng đón năm mới 2010

Cập nhật: 01-01-2010 | 00:00:00

Các quốc gia trên khắp thế giới đang từng bừng tổ chức các hoạt động nhằm tiễn biệt năm 2009 đầy khó khăn và đón mừng năm mới 2010 - năm mở đầu một thập niên mới.

 

Một màn bắn pháo hoa hoành tráng đã diễn ra tại thành phố cảng Sydney của Australia, với 5.000kg pháo hoa được bắn lên ở nhiều điểm quanh khu vực cầu cảng nổi tiếng.

Khoảng 1 triệu người đã tụ tập tại bến cảng Sydney để xem màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới chào năm 2010. Sự kiện tại Sydney cũng là một trong những màn bắn pháo hoa lớn nhất hành tinh.

 

Tờ Sydney Morning Herald cho hay màn bắn pháo hoa tại Sydney ước đoán có chi phí xấp xỉ 240.000USD.

 

Năm mới sẽ tới đầu tiên tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Vào lúc 12 giờ đêm giờ địa phương, một màn bắn pháo hoa lớn diễn ra trên bầu trời tháp Sky Tower ở Auckland, New Zealand.

 

Tuy chính quyền Trung Quốc đại lục và nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam…thường "để dành" đón tết theo lịch âm, nhưng không khí hồ hởi, hi vọng cho một năm mới vẫn bao trùm khắp khu vực. Người dân Bắc Kinh chen chân trong những gala ca nhạc, đổ về các trung tâm mua sắm để đón chào năm mới. Một màn bắn pháo hoa cũng đã diễn ra từ các tòa cao ốc trên cảng Victoria tại Hồng Kông.

 

Còn tại Indonesia, hàng nghìn người để về Tượng đài Quốc gia ở thủ đô Jakarta để xem bắn pháo hoa.

 

“Những mành trình diễn kỳ ảo”

 

Bất chấp tuyết rơi dày và nhiệt độ xuống thấp, -100C, hơn 12.000 người Nga đã đổ về Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva để ngắm pháo hoa và nghe Tổng thống Medvedv chúc mừng họ đã vượt qua được một năm đầy khó khăn.

 

Tại thủ đô Paris, Pháp, Tháp Eiffel trở nên huyền ảo trong màn trình diễn ánh sáng rực rỡ sắc màu, và giới chức thành phố miêu tả tháp là “cây thông Noel khổng lồ óng ánh kim tuyến”.

 

Màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục ở London được tập trung tại vòng quay khổng lồ London Eye bên hai bờ sông Thames và có thể chiêm ngưỡng được từ khắp thành phố.

 

Xa hơn về phía tây, khoảng 1 triệu người dự kiến sẽ tụ tập trên quảng trường Thời đại ở New York để tham gia màn đếm ngược đón năm mới và lễ thả quả cầu pha lê rực rỡ. An ninh đã được thắt chặt tại quảng trường do lo ngại khủng bố và những người tham gia buổi lễ bị cấm mang theo những chiếc túi xách lớn tới khu vực.

 

Các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ hi vọng cho năm 2010 khi một năm cũ đầy khó khăn trôi qua.

 

Triều Tiên kêu gọi chấm dứt thù địch trong mối quan hệ với Mỹ trong thông điệp năm mới, trong khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói “Năm mới là sự kết thúc khó khăn cho tất cả mọi người”.

 Múi giờ các nước lần lượt đón chào năm mới, bắt đầu ở khu vực Nam Thái Bình Dương.

Người dân Bắc Kinh đón năm mới bằng những buổi trình diễn ca nhạc hoành tráng.

Người Nga đón chào năm mới trên Quảng trường đỏ bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Quả cầu pha lê bên trên Quảng trường Thời đại, New York sáng bừng đón chào năm mới.

 Đánh chuông chào đón năm mới ở khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, ở Paju, Hàn Quốc.

Cảnh tượng mô phỏng cánh đồng lúa xanh mướt và những cánh cò trắng trong lễ hội hoa chào đón năm mới tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Màn trình diễn pháo hoa ở cầu cảng Sydney.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên