Thể thao Bình Dương năm 2010: Sẽ có nhiều VĐV góp mặt ở tuyển quốc gia

Cập nhật: 26-12-2009 | 00:00:00

Thể hình Bình Dương tiếp tục đóng góp VĐV cho tuyển quốc gia

Nếu như trước đây, VĐV Bình Dương góp mặt ở tuyển quốc gia chủ yếu tập trung vào các môn như bóng đá, thể hình, xe đạp, bi-da... thì vào năm 2010 mọi thứ xem chừng có nhiều thay đổi, bởi ngoài những môn thuộc thế mạnh như kể trên thì điền kinh, Karatedo, Pencak Silat cũng sẽ có sự xuất hiện của VĐV tỉnh nhà.

Tin tưởng người cũ

Theo tiêu chí để đánh giá, xếp loại VĐV được thông qua hai giải đấu, gồm: giải vô địch quốc gia và giải cúp các CLB toàn quốc. Vì vậy những VĐV thi đấu xuất sắc ở các giải này sẽ được phong cấp kiện tướng hoặc cấp I và nằm trong danh sách tập trung vào đội tuyển quốc gia. Ở Bình Dương, có lẽ các tay cơ bi-da là có thâm niên ở tuyến tuyển nhất, nếu Nguyễn Thanh Bình vẫn là niềm hy vọng số 1 của nội dung ca-rom, thì Nguyễn Hồng Huy vẫn là cái tên được giới trong nghề nể trọng. Ngoài yếu tố kinh nghiệm, thì đây là một trong những tay cơ có phong độ ổn định nhất. Theo đánh giá của giới chuyên môn, 2010 sẽ là cuộc đối đầu khốc liệt nhất giữa Đặng Đình Tiến (TP.HCM) và Nguyễn Thanh Bình ở nội dung 1 băng, vì cho đến lúc này cái tên có nhiều khả năng lật đổ đương kim vô địch SEA Games 25 không ai khác chính là cơ thủ đến từ Bình Dương, VĐV Nguyễn Thanh Bình. Mặc dù trong những năm qua, phong độ của Thanh Bình không tốt, tuy nhiên ở những giải đấu đỉnh cao, chịu nhiều áp lực thì bản lĩnh trận mạc là nhân tố giúp anh vượt qua.

Sau niềm hy vọng bi-da, là thể hình. Có thể nói dấn ấn của HLV Dương Minh Tuấn đối với bộ môn này quá lớn, nếu anh đã từng “gột nên hồ” với những gương mặt mà ngày hôm qua hãy còn quá xa lạ với người hâm mộ như Nguyễn Văn Hòa, Lý Thanh Hùng, Nguyễn Tấn Phúc... trở thành tượng đài của nhiều người, thì giờ đây khi những người cũ đã dần rút lui vào công tác huấn luyện thì đã có một Hồ Tấn Phát vững vàng ở tuyến đầu. Anh là một trong những lực sĩ chiếm ngôi đầu ở hạng cân 55kg, ngoài việc nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia, Phát cũng chính là cái tên được kỳ vọng sẽ thay Phạm Văn Mách trong thời gian tới.

Và một cái tên đang có trong danh sách đội tuyển, lại đang hứa hẹn nhiều cuộc lật đổ chính là võ sĩ Nguyễn Minh Phụng của làng Karatedo Bình Dương. Mặc dù mới chỉ “ăn cơm” tuyển chưa đầy một năm, nhưng với chiếc HCV ở SEA Games 25, Minh Phụng sẽ tiếp tục ở lại đội tuyển để tranh tài ở các giải quốc tế. Và mới chỉ bước qua tuổi 20, Phụng sẽ còn cả khoảng thời gian phía trước để cống hiến và hy vọng em sẽ mang về cho quê nhà nhiều thành tích hơn nữa.

Hy vọng người mới

Chiếc HCB tại giải vô địch toàn quốc vừa qua là tấm vé thông hành giúp Trần Trung Trí có mặt ở đội tuyển quốc gia. Trung Trí đang tham dự nội dung chạy 800m và 1.500m, đây là nội dung sở trường của đương kim vô địch SEA Games 25 Nguyễn Đình Cương, tuy nhiên với sức trẻ, cộng với việc được đào tạo bài bản từ trường đại học, chắc chắn Trí sẽ còn bay xa trong môi trường tập luyện chuyên nghiệp.

Nếu điền kinh lần đầu có mặt ở tuyến tuyển, thì xe đạp, Karatedo, Pencak Silat, thể hình, chắc chắn sẽ có thêm suất tại đội tuyển, với những cái tên như Hứa Minh Hưng (Karatedo), Nguyễn Triết Thông (thể hình), Cao Thị Thùy Trang (xe đạp)... Trong số này đáng chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt của cua-rơ Cao Thị Thùy Trang. Đoạt HCV ở giải vô địch quốc gia, đồng thời có phong độ ổn định trong suốt thời gian thi đấu chuyên nghiệp, Thùy Trang được đánh giá rất cao ở tính đồng đội. Hy vọng khi tập trung ở đội tuyển, Thùy Trang sẽ phát huy hết năng lực của mình để mang về nhiều thành tích hơn nữa cho xe đạp Bình Dương.

KIM NGÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên