Thêm một “đối thủ” cạnh tranh với EVN

Cập nhật: 11-01-2010 | 00:00:00

Hôm qua, Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) đã công bố thành lập Tổng công ty điện lực - TKV (tên viết tắt là VP) với vốn điều lệ 6.800 tỉ đồng. Đây là tổng công ty điện thứ hai ngoài EVN, sau Tổng công ty điện của Tập đoàn dầu khí.

 

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Tổng giám đốc VP cho biết, trước mắt công ty sẽ tập trung phát triển nguồn điện từ 23 dự án nhà máy điện đã, đang và sẽ triển khai có tổng công suất 13.169 MW. VP sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại khi xây dựng các nhà máy nhiệt điện để có thể tận dụng các loại than xấu, than có nhiệt lượng thấp (than cám 6, 6b) thay vì dùng than tốt (than cám 4, cám 5) như nhiều nhà máy đang sử dụng hiện nay.

 

Theo Thanh Niên

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên