Thị đoàn Thuận An: Nhiều mô hình hay học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật: 19-05-2011 | 00:00:00

Sáng nay (19-5), tại UBND phường Thuận Giao, Thị đoàn Thuận An tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và nhiều mô hình hay được trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng...

Một số mô hình tiêu biểu

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, Thị đoàn Thuận An đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân với nhiều mô hình hay, ý tưởng mới. Đầu tiên là mô hình Vườn cây nhớ ơn Bác của Đoàn phường An Phú. Với diện tích 2,2 ha cây dầu ở khu phố 1A, các bạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở đây đã nhận chăm sóc từ năm 2005. Cứ mỗi năm, ĐVTN đã tập trung làm cỏ, bón phân từ 4 - 5 đợt, giúp cho vườn cây phát triển quanh năm.

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ĐVTN TX.Thuận An đang tích cực nhân rộng mô hình Vườn cây nhớ ơn Bác

Hay chi đoàn Chi cục Thuế TX.Thuận An đã chủ động thực hiện công trình thu nợ đọng thuế. Căn cứ vào số tiền nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, chi đoàn phối hợp với các đội quản lý thuế thực hiện quá trình thu nợ. Quy trình diễn ra trình tự từ khâu phân tích, lựa chọn đối tượng nợ đọng thuế, đặc biệt nếu các hộ hay cơ sở kinh doanh có số nợ đọng thuế lớn hoặc cố tình kéo dài hơn 3 tháng sẽ được lập danh sách tiến hành từ vận động đến cưỡng chế. Không chỉ vậy, các bạn còn giải thích về các chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân đối với việc nộp thuế và vận động các hộ kinh doanh nộp thuế đúng hạn. Thời gian ra quân của các bạn thường vào ngày thứ bảy, riêng đối với đoàn viên chuyên trách thì thực hiện các ngày trong tuần.

Phát huy hiệu quả từ mô hình hay

Mô hình Sổ vàng làm theo lời Bác và Nhật ký làm theo lời Bác của ĐVTN là một trong số hoạt động tiêu biểu của Thị đoàn Thuận An. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại kết quả thi đua, đại đa số ĐVTN đều tham gia thực hiện đạt kết quả cao. Bằng nhiều hình thức thực hiện, các đơn vị đã tham dự nhiều cuộc thi làm theo Bác như triển lãm Sổ vàng làm theo lời Bác và Nhật ký làm theo lời Bác. Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”... không những ĐVTN mà các em đội viên, thiếu niên nhi đồng cũng nhận thức và hành động rất nhanh về hội thi này. Hội thi đã hướng các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tích cực tham gia từ những việc làm có ích, hoặc từ những câu chuyện do chính các em tìm tòi kể lại. Bên cạnh đó, các kênh thông tin của Thị đoàn cũng phát huy tác dụng vì đã chuyển tải những mẩu chuyện về Bác trong những lần sinh hoạt dưới cờ hay trong chương trình phát thanh măng non trên đài...

Bước sang giai đoạn làm theo lời Bác, bằng những mô hình hay, ý tưởng mới, Thị đoàn Thuận An tiếp tục nhân rộng đến phát triển hệ thống Đoàn - Hội - Đội. Theo đó, mỗi cán bộ, ĐVTN và hội viên chọn một đức tính của Bác để học tập, rèn luyện và làm theo. Các đội viên, thiếu niên nhi đồng thì thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Mỗi chi đoàn, Đoàn cơ sở đảm nhận một công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác. Chính vì thế, mô hình liên tục nhân rộng và đạt kết quả cao. Hàng trăm công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cụ thể mới đây, Thị đoàn Thuận An đã tuyên dương 118 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 23 thanh niên làm kinh tế giỏi, 91 cháu ngoan Bác Hồ, 22 đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh; 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, 1 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ và toàn quốc và tuyên dương 80 đảng viên trẻ tiêu biểu...

Trao đổi với chúng tôi, anh Lương Minh Tân, Bí thư Thị đoàn Thuận An cho biết: “Tinh thần đoàn kết đã thúc đẩy các chương trình, hoạt động đáp ứng theo yêu cầu của công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, hiệu quả tập hợp thanh niên công nhân nhà trọ còn khó khăn do các bạn phải thường xuyên tăng ca để cải thiện thu nhập”. Rõ ràng, các phong trào hoạt động sôi nổi, thiết thực này không chỉ giúp cho cán bộ, ĐVTN, đội viên, thiếu niên nhi đồng hiểu thêm về cuộc đời hoạt động, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn lấy đó làm nền tảng, định hướng lý tưởng, lối sống làm tiêu chí phấn đấu, học tập và rèn luyện cho mình.

TRỊNH HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên