Thị trấn Lai Uyên: Nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thứ hai, ngày 21/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Theo ông Văn Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND thị trấn Lai Uyên, thực hiện chỉ đạo về xóa nhà tạm, nhà dột nát, địa phương đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Trong năm 2025, địa phương phấn đấu hoàn thành 12 căn trước ngày 30-6-2025.

 Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Bàu Bàng dự lễ khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho một gia đình khó khăn tại thị trấn Lai Uyên

 Tại khu phố Đồng Chèo, căn nhà của bà Hoàng Thị Đẩu, 76 tuổi, vừa được khởi công xây dựng cách đây chưa đầy một tháng. Là thân nhân liệt sĩ, thuộc diện hộ nghèo, bà Đẩu sống một mình trong căn nhà tạm cấp 4, tường gạch không tô trát, đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền thị trấn đã vận động nguồn lực, hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng lại ngôi nhà mới cho bà Đẩu. “Tôi sức khỏe yếu, sống đơn độc, không dám mơ đến chuyện sửa nhà. Khi được báo tin sẽ được hỗ trợ xây mới, tôi mừng không ngủ được. Mái nhà mới là chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời”, bà Đẩu xúc động nói.

Tại khu phố Cây Sắn, ngôi nhà cấp 4 của ông Trần Văn Hải (84 tuổi) đã xuống cấp. Hai vợ chồng ông già yếu, đau ốm thường xuyên, sống nhờ trợ cấp từ con cháu. “Nhà dột trước, dột sau, nay được địa phương hỗ trợ sửa chữa, cả gia đình mừng lắm”, vợ ông Hải chia sẻ.

Anh Trịnh Văn Lợi, Trưởng ban Điều hành khu phố Cây Sắn, chia sẻ: “Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Một mái nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa để người dân cảm thấy ấm lòng, có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Khi triển khai, Ban Điều hành khu phố tiến hành khảo sát, đánh giá tình trạng nhà ở, phối hợp cùng đơn vị xây dựng thương lượng giá cả hợp lý để bảo đảm mỗi ngôi nhà đều được thực hiện hiệu quả, đúng mục tiêu hỗ trợ cho người nghèo”.

Nói về công tác này, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Chúng tôi xem đây không chỉ là phong trào mà là trách nhiệm và nghĩa tình với người dân. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một mảnh ghép trong bức tranh đô thị văn minh, nhân ái. Hiện thị trấn còn 12 hộ nghèo và 4 hộ đặc biệt khó khăn đang ở nhà tạm, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Với quyết tâm của hệ thống chính trị và sự sẻ chia từ cộng đồng, chúng tôi tin rằng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”.

 Để tạo điều kiện giúp các hộ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, trong nhiệm kỳ 2020-2024, Ủy ban MTTQ thị trấn Lai Uyên và các đoàn thể phối hợp triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 446 triệu đồng; đề nghị xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 914 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà, trị giá 182 triệu đồng; phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được 5 căn nhà tình thương (nhà chữ thập đỏ) cho hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 370 triệu đồng; hỗ trợ giúp cho 2 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn 15 triệu đồng; hỗ trợ cho học sinh có điều kiện đi học nhân dịp khai giảng năm học mới 144 phần quà, tổng trị giá hơn 116 triệu đồng; tặng quà nhân dịp trao nhà đại đoàn kết 8 phần, trị giá hơn 8 triệu đồng.

 TIẾN HẠNH - PHÚ HÀO