Thị trấn Tân Thành: Người dân chung sức giữ gìn bình yên vùng quê
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Tân Thành được giữ vững ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng vai trò nòng cốt của lực lượng công an và sự chung tay của người dân đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả
Thiếu tá Vũ Văn Bình, Trưởng Công an (CA) thị trấn Tân Thành, cho biết bên cạnh việc làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, CA thị trấn còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương quan tâm củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Trên địa bàn thị trấn hiện có các mô hình hoạt động hiệu quả như Câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống tội phạm, với 47 thành viên. Thời gian qua, CLB Phòng, chống tội phạm không chỉ tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân; mà còn hỗ trợ CA địa phương tuần tra kiểm soát, xử lý những vấn đề liên quan đến ANTT.
Trong khi đó, CLB Lá chắn thị trấn Tân Thành đã và đang thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, người có uy tín tham gia xây dựng “lá chắn” phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Để mô hình hoạt động có hiệu quả, Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên, lực lượng nòng cốt ở cơ sở các kỹ năng nắm tình hình, dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm pháp luật, người phạm tội, trẻ em có nguy cơ bỏ học, mắc phải tệ nạn xã hội và tiếp nhận tin tố giác. Nhờ những đóng góp của CLB Lá chắn mà tình hình ANTT ở thị trấn Tân Thành có sự chuyển biến tích cực đáng kể, các điểm “nóng” về tệ nạn xã hội trên địa bàn đã không còn, đặc biệt vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ma túy giảm đáng kể so với những năm trước đây.
Theo Thiếu tá Vũ Văn Bình, các mô hình trên được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát, nắm tình hình, phù hợp với công tác bảo đảm ANTT thực tế tại địa phương. Hàng năm, thành viên các mô hình được phân công luân phiên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do ngành chức năng tổ chức nhằm kịp thời nắm bắt những thay đổi, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ. Từ khi được xây dựng và triển khai đi vào hoạt động cho đến nay, các mô hình đã đi vào nề nếp, được đông đảo người dân tham gia, đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT tại cộng đồng dân cư.
Chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy
Bên cạnh việc củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT đang có, CA thị trấn Tân Thành đã tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Theo đó, công tác tuyên truyền được các ban ngành, đoàn thể thị trấn đẩy mạnh thực hiện với hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, Đài Truyền thanh thị trấn thường xuyên phổ biến các nội dung văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy, cùng những phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này để người dân hiểu rõ. Từ đầu năm đến nay, CA thị trấn còn tổ chức tuyên truyền, đề nghị 18 cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện tốt quy định về ANTT, không tiếp tay cho tội phạm, nhất là đối tượng ma túy.
Ngoài ra, thị trấn còn tổ chức ký cam kết thực hiện chỉ tiêu không có tệ nạn ma túy đối với khu dân cư, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Song song với công tác tuyên truyền, CA thị trấn còn tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng liên quan đến ma túy để chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa. Qua công tác kiểm tra định kỳ, CA thị trấn đã phát hiện 2 trường hợp cai nghiện tại cộng đồng dương tính với chất ma túy nên lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.
Thiếu tá Vũ Văn Bình cho biết thêm, sau một thời gian triển khai kế hoạch xây dựng thị trấn Tân Thành không có tệ nạn ma túy đã mang lại một số kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ vững ANTT, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật tại địa phương. Qua công tác tuyên truyền, người dân đã nêu cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp CA địa phương làm rõ, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó có cả tội phạm về ma túy.
Tính đến tháng 3-2025, thị trấn Tân Thành đã xây dựng, duy trì hoạt động 1 Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm; 1 Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý; 1 Câu lạc bộ Lá chắn; 21 tổ nhân dân tự quản; 1 Ban Bảo vệ dân phố; 1 Đội Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; 1 Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật và 3 đội chiến sĩ an ninh nhỏ. Ngoài ra, Công an thị trấn còn tham mưu Đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng 1 điểm chữa cháy công cộng, 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và 4 cổng trường học an toàn giao thông. |
N.HẬU