Thiên tai trong tháng 4 gây thiệt hại 389 tỷ đồng

Cập nhật: 30-04-2013 | 00:00:00

Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 4, thiên tai đã làm 59 người chết và bị thương, tổng thiệt hại lên tới gần 389 tỷ đồng.

  Hậu quả mưa đá tại Lào Cai.

Thiên tai đã làm 118 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; gần 23.000 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái; khoảng 3.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, trong đó 1.700ha mất trắng.

Thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng chủ yếu là ảnh hưởng từ mưa đá, lốc xoáy xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang. Trong đó, Lào Cai là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất về người và tài sản với 38 người chết và bị thương, thiệt hại ước tính trên 270 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa lốc xảy ra, các lực lượng, ban, ngành chức năng của các tỉnh, huyện đã tích cực vào cuộc giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh đã chỉ đạo, đưa bộ đội thường trực và huy động dân quân tự vệ tại các địa phương để giúp dân khắc phục thiệt hại bước đầu.

Cũng trong tháng 4, cả nước có 59.500 hộ thiếu đói, chiếm 0,5% tổng số hộ nông nghiệp, tương ứng với trên 255.000 nhân khẩu thiếu đói, chiếm 0,5% tổng số nhân khẩu nông nghiệp.

So với cùng kỳ năm 2012, số hộ thiếu đói giảm gần 3% và số nhân khẩu thiếu đói giảm hơn 2%.

Để khắc phục tình trạng thiếu đói, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói đã hỗ trợ các hộ thiếu đói gần 4.000 tấn lương thực.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên