Thiếu nhi Bình Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Cập nhật: 29-08-2023 | 07:35:22

Hôm nay (29-8), Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ 23 được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng của thiếu nhi trong tỉnh, là dịp để các em dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu những thành tích đã đạt được trong 3 năm học qua.

Giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng

Anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho biết trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các phong trào, hoạt động của Đội; trong đó nổi bật là phong trào “Thiếu nhi Bình Dương thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, một phong trào mang tính xuyên suốt của tổ chức Đội, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu nhi. Từ phong trào này, Hội đồng Đội các cấp đã cụ thể hóa thành những chương trình, hoạt động giáo dục các em làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, gắn với việc học tập và rèn luyện hàng ngày của thiếu nhi.

Theo đó, các phong trào thi đua học tập tốt như “Hoa điểm 10”, “Tiết học tốt”, “Tuần học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Đọc và làm theo báo Đội”… luôn được các liên đội duy trì. Đặc biệt, các em được phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học qua nhiều sân chơi và cuộc thi bổ ích như giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm STEM, sân chơi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”; được tham gia các cuộc thi “Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng”, hội thi tin học trẻ...

Ban Tổ chức đại hội trao giấy chứng nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và quà tặng cho các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương năm 2023. Ảnh: NGỌC NHƯ

Song song đó, các em còn được định hướng, hướng dẫn về cách sử dụng, khai thác internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các buổi tập huấn, chia sẻ chuyên đề về nâng cao năng lực số trong thời đại hiện nay. Từ năm học 2021-2022, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số vào việc đánh giá kết quả “Rèn luyện đội viên” thông qua các ứng dụng do Hội đồng Đội Trung ương phát triển. Các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh cũng đã có nhiều mô hình, hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho các em, nổi bật như mô hình “Sân chơi cuối tuần online”, tham quan “Bảo tàng số”, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các cuộc thi trực tuyến; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi…

Bình Dương hiện có hơn 300.000 em đội viên, thiếu niên, nhi đồng với 6.204 cơ sở Đội gồm 246 liên đội và 5.958 chi đội. Hàng năm, gần 35.000 thiếu nhi được kết nạp vào Đội, gần 20.000 đội viên lớn được tham gia lớp cảm tình Đoàn. Công tác bồi dưỡng cho ban chỉ huy liên đội thông qua các hội thi, liên hoan nghi thức Đội - chỉ huy Đội giỏi được tổ chức hàng năm, qua đó đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi các cấp, phát huy tài năng của các em trong các hoạt động Đội. Theo đó, hàng năm có gần 1.000 chỉ huy Đội được tuyên dương tại các cấp. Đặc biệt, trong 3 năm học qua, hàng năm, tỉnh đều có 2 gương đội viên, chỉ huy Đội xuất sắc được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Kim Đồng - giải thưởng cao quý nhất dành cho đội viên…

Ngoài việc phát triển các mô hình, cách làm mới, tổ chức Đội vẫn duy trì, phát huy hiệu quả các phong trào có truyền thống lâu đời như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Trần Quốc Toản”… Các phong trào đã góp phần làm phong phú, đa dạng thêm hoạt động của Đội; làm cơ sở để các liên đội, Hội đồng Đội các cấp đánh giá và tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ hàng năm. Trong 3 năm học qua, gần 500.000 gương đội viên, thiếu nhi trên toàn tỉnh được tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

Công tác chăm sóc cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em thanh niên công nhân luôn được tổ chức Đoàn - Đội các cấp quan tâm chú trọng và thực hiện thường xuyên, trong đó cao điểm nhất vào các dịp năm học mới, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em… Trong 3 năm học qua, 83.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ với tổng số tiền gần 41 tỷ đồng. Một số công trình chăm lo tiêu biểu như “Chắp cánh ước mơ xanh - cùng em đi tới tương lai”, giúp đỡ hơn 16.000 thiếu nhi trong dịch bệnh Covid-19, với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 10 tỷ đồng; gần 50 khu vui chơi được trao tặng cho thiếu nhi; 16 ngôi nhà khăn quàng đỏ được xây dựng; hơn 200 suất bảo trợ dài hạn cho thiếu nhi bị ảnh hưởng do Covid-19…

Những đóa hoa trong vườn Bác

Với chủ đề “Thiếu nhi Bình Dương - học tập tốt, rèn luyện chăm - xứng danh mầm non của Đảng”, Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Bình Dương lần thứ 23 năm 2023 tuyên dương 200 gương điển hình đến từ 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh, gồm 99 đại biểu khối tiểu học, 101 đại biểu khối THCS. Trong đó, 95 đại biểu là những gương điển hình học tốt chăm ngoan, tham gia xuất sắc các phong trào của Đội; 45 gương làm nghìn việc tốt các cấp; 7 gương vượt khó, học giỏi; 43 gương chỉ huy đội giỏi; 10 gương tài năng trẻ tiêu biểu.

Các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tham quan nhà sách Phương Nam. Ảnh: NGỌC NHƯ

Các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh năm nay đều có những thành tích nổi bật, tiêu biểu. Đó là các em được trao tặng giải thưởng Kim Đồng - giải thưởng cao quý nhất của đội viên do Trung ương Đoàn trao tặng. Bên cạnh đó, nhiều em là những đội viên xuất sắc trên lĩnh vực học tập, tham gia và đạt giải cao ở các kỳ thi quốc gia; nhiều em là tài năng trẻ trên nhiều lĩnh vực... Các em còn là những đại biểu ưu tú, toàn diện, không chỉ học tốt mà còn tham gia xuất sắc, nổi bật các phong trào của Đội, đạt nhiều thành tích vượt trội, nhận được bằng khen của các cấp bộ Đoàn - Đội qua các năm; là những “Liên đội trưởng tiêu biểu”, “Dũng sĩ nghìn việc tốt”, “Kiện tướng kế hoạch nhỏ”… Đặc biệt hơn hết là những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện…

Tất cả các em đều là những bông hoa tươi thắm, tô đẹp thêm cho vườn hoa nghìn việc tốt mà thiếu nhi Bình Dương mong muốn dâng lên Đảng, dâng lên Bác Hồ kính yêu.

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên