Thiếu nữ thôn quê sập “bẫy” tìm việc làm

Thứ năm, ngày 20/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Thời gian qua, bằng cách đăng tin tuyển nhân viên trên mạng xã hội, các đối tượng tội phạm đã giăng những chiếc “bẫy” việc làm để lừa đảo người lao động. Đã có nhiều thiếu nữ thôn quê tìm việc làm đã vô tình sa chân vào những quán cà phê không lành mạnh, nhưng nếu muốn “thoát thân” phải trả số tiền lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Thương (trái) và Cao Văn Lợi tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ, khoảng tháng 3-2023, Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1992, quê Hải Dương) đến quán cà phê Đ.H. tại phường An Phú, TP.Thuận An có đề bảng tuyển nhân viên và số điện thoại liên lạc của Cao Văn Lợi (sinh năm 1985, quê Nghệ An). Sau đó, Thương gọi cho Lợi giới thiệu tên là Minh và đặt vấn đề tìm nhân viên cho Lợi để nhận “tiền công” đưa người vào quán của Lợi. Thương và Lợi thỏa thuận tìm các cô gái đưa đến quán thì Lợi sẽ trả cho Thương từ 600-700 ngàn đồng/người. Sau khi thỏa thuận xong, Thương sử dụng tài khoản Facebook đăng các bài viết tuyển “nhân viên nữ phục vụ quán cà phê, trà sữa bao ăn ở làm việc tại Bình Dương” kèm theo hình ảnh quán cà phê đàng hoàng, lịch sự.

Khoảng đầu tháng 6-2023, H.T.Y.N. (sinh năm 2008, quê Đắk Lắk) vào Facebook tìm các tin tuyển dụng việc làm thì thấy trang của Thương. Ngày 22- 6-2023, N. kết bạn Zalo và hỏi Thương về công việc thì được Thương nói là bưng bê nước tại quán trà sữa nên N. đồng ý làm. Ngày 24-6-2023, N. rủ thêm bạn cùng quê tên L.G.H. (sinh năm 2009) đi làm chung. Qua mạng xã hội, Thương hẹn gặp N. và H. tại chợ Nhật Huy thuộc phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát (nay là TP.Bến Cát).

Những tưởng sẽ kiếm được việc làm phù hợp, tối 25-6- 2023, 2 thiếu nữ đón xe đi Bình Dương với suy nghĩ ngây thơ rằng sẽ có công ăn việc làm phụ giúp gia đình. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày hôm sau, N. và bạn đến chợ Nhật Huy gặp Thương sau đó 2 cô gái về một nhà nghỉ gần đó để ở. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Thương đến nhà nghỉ thanh toán tiền phòng cho N. và H. rồi chở 2 cô gái đi đến quán cà phê Đ.H. trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An gặp Cao Văn Lợi.

Sau buổi trao đổi, Thương giao 2 thiếu nữ cho Lợi để nhận 1,9 triệu đồng tiền công. Sau khi Thương rời đi, Lợi “hướng dẫn” công việc tại quán là kích dục cho khách nam, N. và H. không đồng ý làm thì Lợi yêu cầu bồi thường cho Lợi 8 triệu đồng mỗi người. Vì không có tiền để trả nên 2 cô gái không thể quay về quê. Tiếp đó, Lợi chở N. và H. đến một quán cà phê gần đó. Tại đây, N. và H. không đồng ý tiếp khách nên Lợi tiếp tục chở hai cô gái đến một quán cà phê thứ 3 cũng trên địa bàn phường An Phú. Thấy 2 cô gái từ chối việc tiếp khách, Lợi yêu cầu mỗi người phải trả tiền cho Lợi. Tối cùng ngày, sau khi thuyết phục được N. đồng ý làm việc, Lợi chở N. đến một quán cà phê tại khu phố 4, phường An Phú. Tại đây, N. làm quen với một nhân viên cùng quê tên T.T.N. (sinh năm 2008) cũng bị lừa bán vào quán cà phê của Lợi để kích dục cho khách.

Tối 26-6-2023, tại quán cà phê này, N. buộc phải tiếp và kích dục cho một khách nam. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Lợi chở N. và T.T.N. đến quán cà phê có tên 3XX. Hai ngày sau, Lợi cũng chở H. (bạn của N.) đến quán 3XX. để làm việc. Lợi dụng lúc Lợi không để ý, N. và H. nhắn tin về cho gia đình và nhờ lực lượng chức năng giải cứu. Ngày 29-6- 2023, 3 cô gái được giải cứu.

Tại Cơ quan điều tra, Cao Văn Lợi khai nhận, ngoài việc mua N., H. từ Thương thì Lợi còn mua T.T.N. và 1 thiếu nữ khác từ Thương và một đối tượng tên Thanh. Các đối tượng này đều dùng thủ đoạn tương tự để dụ dỗ các cô gái đến quán cà phê kích dục. Không chỉ có 4 nạn nhân trên, thời gian qua, rất nhiều thiếu nữ đã sập “bẫy” việc làm khi tin vào những lời dụ dỗ trên mạng. Mặc dù báo chí đã rất nhiều lần cảnh tỉnh về bẫy “việc nhẹ lương cao” nhưng vẫn nhiều nạn nhân bị lừa đảo, đến khi phát hiện thì cầu cứu gia đình và cơ quan công an “giải cứu”.

Bị can Cao Văn Lợi và Nguyễn Văn Thương sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Mới đây, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Lợi mức án 13 năm tù, bị cáo Thương lãnh án 13 năm 6 tháng tù với cùng tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

TÂM TRANG