Thông điệp chuyển đổi số từ Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Bình Dương

Cập nhật: 10-06-2023 | 09:34:39

Hội Sinh viên (SV) trường Đại học (ĐH) Bình Dương vừa tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2025. Đây cũng là đơn vị được Hội SV tỉnh chọn làm ĐH điểm cấp trường. Với phương châm tất cả các hoạt động của ĐH phải mang thông điệp “chuyển đổi số (CĐS)”, ĐH đã có nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo.


Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Bình Dương khóa VI ra mắt tại đại hội

Số hóa các hoạt động

Cuối tuần qua, Hội SV trường ĐH Bình Dương đã long trọng tổ chức ĐH điểm Hội SV cấp trường với nhiều nội dung đổi mới. Theo chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh, sở dĩ Hội SV tỉnh chọn ĐH Bình Dương là đơn vị tổ chức ĐH điểm vì đây là đơn vị có truyền thống năng động, sáng tạo, luôn xuất sắc dẫn đầu nhiều năm liền trong công tác hội và phong trào SV của toàn tỉnh. Cùng với đó, nơi đây là cái nôi của phong trào học sinh, SV; nơi thành lập tổ chức Hội SV đầu tiên của tỉnh. Song song đó, Hội SV trường cũng đã có nhiều hoạt động CĐS, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn - Hội trong nhiều năm qua, gắn với chủ đề năm 2023, “Năm CĐS các hoạt động của Đoàn”...

Thực hiện việc số hóa hoạt động, tại phiên làm việc chính thức của ĐH, thay vì sử dụng văn bản giấy, Hội SV trường đã chuyển đổi thành các đoạn phim ngắn để thông qua báo cáo chương trình công tác hội và phong trào SV; cùng với báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội SV trường khóa V, nhiệm kỳ 2021- 2023 và phương hướng hoạt động công tác hội và phong trào SV trường khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025 cũng được trình chiếu một cách sinh động. Đặc biệt, ĐH đã tiến hành sử dụng app ứng dụng ĐH Hội SV Việt Nam các cấp để thông qua các nội dung bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế ĐH cùng với việc sử dụng app để bầu hiệp thương ban chấp hành, ban thư ký, ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội SV trường khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025…

Anh Nguyễn Thành Tài, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV trường ĐH Bình Dương, nói: “Công tác CĐS tại ĐH còn được thể hiện qua công tác triển lãm, giới thiệu các hoạt động của Hội SV trường nhiệm kỳ qua; thông tin về các đại biểu trong danh sách bầu cử… được trình chiếu, chạy trên màn hình led liên tục tại ĐH. Là đơn vị đầu tiên thực hiện CĐS thông qua việc sử dụng các app tại ĐH, Ban Thư ký Hội SV trường cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, khá áp lực. Chính vì thế, để bảo đảm 100% đại biểu có thể sử dụng app thành công, sau khi được Hội SV tỉnh hướng dẫn cách sử dụng, chúng tôi đã tiếp tục tìm hiểu thêm, học hỏi và thực hành rồi tập huấn để công tác tổ chức ĐH diễn ra thành công tốt đẹp”.

Xây dựng văn hóa số

Kết quả ĐH đã được tổ chức thành công, bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và đoàn đại biểu dự ĐH cấp trên. Anh Nguyễn Thành Tài, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV trường khóa V tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội SV trường khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025. Tại ĐH, Hội SV tỉnh cũng đã trao khen thưởng cho 4 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào SV nhiệm kỳ 2015-2023…

Phát biểu tại ĐH, chị Trần Thị Diễm Trinh đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào SV và hoạt động của Hội SV trường ĐH Bình Dương trong thời gian qua và tin tưởng rằng đây sẽ là tiền đề quan trọng để Hội SV trường tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ tới. Chị Trần Thị Diễm Trinh cũng đề nghị Hội SV trường khóa mới cần lưu ý một số nội dung như xây dựng hình mẫu SV phù hợp với tình hình mới, tạo sự lan tỏa trong hội viên, để thu hút, tập hợp đông đảo SV tham gia vào tổ chức Đoàn - Hội. Đồng thời, hội từng bước chuẩn hóa phương thức làm việc và quan tâm đến xây dựng “văn hóa số” cho SV; gắn triết lý giáo dục đào tạo của trường là 4H và 4T: (Học - Hỏi - Hiểu - Hành và Trách nhiệm với bản thân - Trách nhiệm với gia đình - Trách nhiệm với cộng đồng xã hội - Trách nhiệm với thiên nhiên) với phát huy chuyên môn các hoạt động tình nguyện để tạo môi trường cho SV rèn luyện và trưởng thành.

Hội cũng cần chủ động phối hợp với Đoàn trường nghiên cứu hình thành các tổ, nhóm SV xuất sắc để tăng cường nguồn SV, cũng như tiếp tục có những giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo hơn nữa để triển khai phong trào “SV 5 tốt” một cách hiệu quả, sâu rộng trong SV toàn trường. Đây là nội dung trọng tâm, giải pháp căn bản trong công tác hội và phong trào SV, đặc biệt là công tác bồi dưỡng và phát huy “SV 5 tốt” sau tuyên dương...

Năm 2023 là năm tổ chức ĐH, hội nghị Hội SV Việt Nam các cấp tiến tới ĐH đại biểu Hội SV Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ III và ĐH đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Hội SV các trường trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị và tổ chức ĐH, hội nghị đại biểu Hội SV cấp trường với không khí khẩn trương, sôi nổi, sáng tạo…

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên