Thông tin tiếp theo việc “Rác thải sinh hoạt chất thành đống”: Cần nhanh chóng có giải pháp

Thứ ba, ngày 18/02/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Ngày 15-2, Báo Bình Dương có thông tin phản ánh trên địa bàn TP.Thuận An “Rác thải sinh hoạt chất thành đống”. Nguyên nhân rác thải sinh hoạt tồn đọng là do đơn vị chức năng thành phố cắt giảm số chuyến phương tiện vận chuyển chất thải rắn vào Trạm trung chuyển Thuận Giao, nên rác thải sinh hoạt tồn đọng trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị...

Đơn vị thu gom rác thải dân lập khẩn trương thu gom rác thải sinh hoạt trong khu dân cư nhưng bị khống chế số lượt nhập vào Trạm trung chuyển Thuận Giao

Cần lắm việc phản ứng nhanh

Sau khi Báo Bình Dương thông tin, người dân tiếp tục phán ánh việc tình hình rác thải sinh hoạt (RTSH) tồn đọng. Nhiều người dân cho rằng, việc rác RTSH tồn đọng gần 1 tuần trên vỉa hè, trước cửa các khu nhà trọ làm xuất hiện ruồi, giòi nhặng, tiềm ẩn xảy ra dịch bệnh. Trao đổi với P.V, một số người dân mong muốn chính quyền TP.Thuận An cần có giải pháp cấp bách trong việc thu gom, xử lý RTSH tồn đọng qua nhiều ngày như thông tin báo đã phản ánh.

Chỉ tay về hướng đống RTSH chất cao, ông Đỗ Văn H., ngụ khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, cho biết 2 ngày gần đây, ông liên tục phản ánh thông tin môi trường bị xâm hại đến cán bộ chức năng địa phương. Tuy nhiên, sau đó đơn vị thu gom rác vẫn chưa đến xử lý. “Hiện môi trường sống trong khu dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ RTSH. Người dân mong muốn ngành chức năng TP.Thuận An cần có giải pháp cấp bách, xử lý RTSH tồn đọng”, ông Đỗ Văn H. cho biết.

Tương tự, ông Nguyễn K., khu phố 4, phường An Phú, cho biết, nhiều ngày qua môi trường sống tại địa phương bị ảnh hưởng nặng do RTHS tồn đọng. Ông K. phản ánh đến đơn vị thu gom RTSH thì được biết đơn vị này bị cắt giảm số chuyến phương tiện vận chuyển chất thải rắn vào Trạm trung chuyển Thuận Giao. “Trước lúc cắt giảm số chuyến phương tiện vận chuyển rác, đơn vị chức năng TP.Thuận An cần xây dựng kế hoạch cụ thể để ứng phó. Vì không có phương án dự phòng để xử lý rác nên nhiều ngày qua người dân địa phương phải hứng chịu mùi hôi thối từ rác thải tồn đọng qua nhiều ngày”, ông Nguyễn K. cho biết.

Tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Thuận Giao xuất hiện nhiều đống rác thải sinh hoạt tồn đọng qua nhiều ngày

Tiếp tục kiến nghị

Ngày 17-2, UBND TP.Thuận An ban hành Văn bản số 505/ UBND-KT về việc thống kê, phê duyệt khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã, phường. Theo nội dung văn bản này, UBND TP.Thuận An đề nghị UBND các xã, phường ban hành quyết định phê duyệt danh sách các tuyến đường thu gom, danh sách các hộ dân, số người/từng hộ, khối lượng chất thải rắn phát sinh của từng xã, phường. Theo đó, báo cáo kết quả gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Thuận An trước ngày 25-2-2025 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố theo quy định.

Trong khi đó, theo ghi nhận của P.V, chiều 17-2, trên 4 phường trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội ở TP.Thuận An, RTSH tồn đọng trong khu dân cư chưa được đem đi xử lý. Tuy nhiên, theo Văn bản số 505/UBND-KT của TP.Thuận An như đã đề cập trên lại không thể hiện động thái chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai công tác thu gom RTSH dôi dư, tồn đọng trong khu dân cư như hiện nay (?).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, cho biết nhiều ngày trở lại đây, người dân liên tục phản ánh việc RTSH tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, địa phương đã làm văn bản gửi đến đơn vị chức năng TP.Thuận An. Đến chiều 17- 2, RTSH vẫn tồn đọng trong khu dân cư. “Chiều nay (17- 2), địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị lên chính quyền thành phố để xử lý rác tồn đọng”, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, cho biết vừa qua địa phương cũng đã làm văn bản kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Thuận An giải quyết tình trạng RTSH tồn đọng. Sau đó sự việc cũng chưa chuyển biến tích cực. Nhằm cải thiện về môi trường, thời gian tới địa phương tiếp tục kiến nghị giải quyết theo dân số hiện nay và tình hình thực tế của địa phương do bị cắt giảm số chuyến phương tiện vận chuyển chất thải rắn vào Trạm trung chuyển Thuận Giao.

Qua trao đổi với P.V, lãnh đạo một số phường của TP.Thuận An cho biết, ngành chức năng TP.Thuận An cần chỉ đạo tăng thêm số lượt phương tiện vận chuyển rác vào trạm trung chuyển. Sau khi có số liệu cụ thể từ các xã, phường, thành phố sẽ điều chỉnh phù hợp số chuyến phương tiện vận chuyển chất thải rắn vào Trạm trung chuyển Thuận Giao. Đây được xem là giải pháp phù hợp với thực tế hiện nay.

THANH QUANG