Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 13-10-2022 | 18:34:17

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc, rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã quan tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để giúp đỡ hộ nghèo xây nhà ở, khám chữa bệnh. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cùng với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. 

Hiện nay, toàn tỉnh Bình Dương có 4.093 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,23%, trong đó có 1.892 hộ nghèo không có khả năng lao động, 70 hộ nghèo dân tộc thiểu số và số hộ cận nghèo là 2.960 hộ, chiếm tỷ lệ 0,89%. Những hộ này rất cần được quan tâm và giúp đỡ của cộng đồng, xã hội, trong đó nhiều hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhiều người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo cần được khám, chữa bệnh, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội rất thiếu thốn, nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn được nhà nước trợ cấp hàng tháng không thể vươn lên thoát nghèo, cần tình thương và sự chung tay giúp đỡ của nhiều người...

Những năm qua, nhờ sự chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhiều người nghèo được xây tặng nhà ở, sớm ổn định cuộc sống

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, trong thời gian qua các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp đã thực hiện các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc việt khó khăn, trao học bổng, xe đạp cho con em hộ nghèo đi học, hỗ trợ nuôi bò sinh kế… đã thiết thực giúp người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương chân thành ghi nhận những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhiều năm qua.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MTTW-BVĐ, ngày 21/7/2022 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, tích cực hưởng ứng các hoạt động nhằm giúp đỡ người nghèo thông qua việc đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, tạo thêm nguồn lực để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều của tỉnh.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Thường trực Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Bình Dương -Tầng 12B, Tháp B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (ĐT: 0274.3659121).

Tên tài khoản: Ban Vận động Ngày vì người nghèo   

Số tài khoản: 3751.0.9019781.00000 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương

Hoặc tài khoản tại Ngân hàng TMCP Vietcombank Bình Dương (phòng giao dịch Tân Uyên), 

Tên tài khoản: Ban Vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Bình Dương 

Số tài khoản: 1013296358.

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Dương. 

TM. ỦY BAN MTTQ VN TỈNH BÌNH DƯƠNG

                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                                       Nguyễn Văn Lộc

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên