Thu nhập bình quân của hội viên người mù đạt gần 1 triệu đồng/tháng

Cập nhật: 15-01-2010 | 00:00:00

Sáng qua (14-1), Tỉnh hội Người mù đã tổng kết công tác năm 2009. Năm qua, tổ chức hội các cấp luôn tập trung chăm lo ổn định công việc và bảo đảm thu nhập cho hội viên (HV). Trong năm, các cơ sở sản xuất chổi đã nhập 23,5 tấn nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ được gần 30.000 cây chổi các loại, đạt doanh thu gần 511 triệu đồng. Các tổ, nhóm khác trong tỉnh cũng đạt doanh thu hơn 223 triệu đồng. Riêng các cơ sở mát-xa trong năm thu được hơn 625 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 76 lao động ở Tỉnh hội và các cơ sở khác. Tỉnh hội cũng đã liên kết với Hội Người mù Thừa Thiên - Huế sản xuất và tiêu thụ gần 125.000 gói tăm tre. Nhờ đó, thu nhập bình quân của HV người mù đạt 730.000 đồng/tháng. Ngoài ra, HV còn được hỗ trợ thêm 250.000 đồng/tháng từ ngân sách tỉnh nên cuộc sống của HV người mù trong tỉnh khá ổn định. Năm qua, Tỉnh hội cùng các tổ chức từ thiện cũng đã xây tặng HV 8 căn nhà đại đoàn kết trị giá 191 triệu đồng, đồng thời tổ chức tặng quà vào các dịp lễ, tết trị giá gần 200 triệu đồng...

Dịp này, Hội Người mù cũng đã đón nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh; Trung ương Hội Người mù tặng bằng khen 1 tập thể và 8 cá nhân.

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên