Thuận An, Dầu Tiếng: Họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Cập nhật: 26-02-2010 | 00:00:00

Sáng 25-2, huyện Thuận An đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2010). Tại buổi họp mặt, cán bộ công nhân viên chức (CB-CNVC) ngành y tế của huyện Thuận An qua các thời kỳ đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành từ ngày thành lập (năm 1977) đến nay. Sau 33 năm hình thành và phát triển, ngành y tế huyện Thuận An đã phát triển toàn diện về mọi mặt. Tính đến nay, toàn ngành có gần 300 CB-CNVC. Trong đó, hơn 40 bác sĩ từ tuyến xã đến huyện (12 bác sĩ chuyên khoa I và 2 bác sĩ chuyên khoa II), 10 trạm y tế xã, thị trấn đều có bác sĩ phục vụ. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có hơn 500 cơ sở hành nghề y dược tư nhân với đủ các loại hình dịch vụ... Nhân dịp này, 18 cá nhân trong ngành đã được Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng ngày, huyện Dầu Tiếng cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Hiện nay, huyện Dầu Tiếng có 12/12 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 100% khu ấp có nhân viên y tế. Toàn ngành hiện có 454 cán bộ y tế đang công tác ở các đơn vị y tế công lập, y tế ngoài công lập, y tế ngành cao su. Trong năm vừa qua Bệnh viện Đa khoa huyện, phòng khám khu vực và các trạm y tế xã, thị trấn đã thực hiện khám và chữa bệnh cho hơn 395.000 lượt người; phối hợp với các đoàn khám bệnh từ thiện trong và ngoài tỉnh khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.403 đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền hơn 78 triệu đồng. Dịp này, toàn huyện có 11 cá nhân được Bộ Y tế trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HỒ VĂN - H.MỪNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên