Thực hiện tốt phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở xã nông thôn mới

Cập nhật: 12-12-2022 | 09:14:44

Đây là nhiệm vụ cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới được Công an tỉnh quan tâm, chú trọng tuyên truyền tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.


Công an tỉnh phát thư ngỏ kêu gọi người dân ở xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo) phòng ngừa tội phạm dịp cuối năm

Tại buổi tuyên truyền, trung tá Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đã thông báo sơ bộ tình hình an ninh trật tự, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Phú Giáo nói riêng. Nổi bật là công tác xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra ở xã Phước Hòa; việc huy động sức dân để đồng hành cùng công an địa phương trong việc cung cấp thông tin có giá giá trị giúp nhanh chóng phá án, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Theo trung tá Sơn, giai đoạn năm 2021-2025, tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phước Hòa cần sự đoàn kết, gắn bó nhiều hơn nữa giữa người dân và công an. Vì thế, lực lượng công an mong muốn người dân góp sức thực hiện dựa trên tinh thần chủ động trang bị kiến thức pháp luật, thực hiện tốt phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” tài sản, tích cực cung cấp thông tin tố giác tội phạm, phát huy đoàn kết cộng đồng “tình làng nghĩa xóm” với các mô hình hay, phong trào gắn kết, góp phần giữ gìn sự bình yên ở xã nông thôn mới mang tính văn minh, lịch sự, nghĩa tình.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên