Thực hư việc “rửa cát” tại một công trường ở suối Cái!

Cập nhật: 23-04-2022 | 09:41:39

Hàng chục ngàn mét vuông đất nông nghiệp có vị trí tiếp giáp với suối Cái được doanh nghiệp dùng tôn rào chắn xung quanh, làm cửa kiên cố, cấm người lạ ra vào. Bên trong là những máy bơm đang miệt mài hút cát đem ra ngoài. Đây là thực trạng đang xảy ra tại ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Phú Giáo.


Bên trong công trường “rửa cát” cạnh suối Cái

Thực hư việc “rửa cát”

Ngày 28-12-2021, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Giáo cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho ông Tô Khánh Huy (30 tuổi, quê Gia Lai). Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh được cơ quan chức năng cấp phép tọa lạc tại thửa đất số 233, tờ bản đồ số 9 thuộc tổ 10, ấp Bàu Càm, xã An Long (huyện Phú Giáo). Ngành nghề được cấp phép là mua bán cát, đá, xi măng, sàn cát, rửa cát, rửa đất, san lấp mặt bằng… Cũng trong ngày 28-12-2021, ông Nguyễn Hoàng Phú (36 tuổi) làm hợp đồng cho ông Tô Khánh Huy thuê lại thửa đất số 233, tờ bản đồ số 9 tại tổ 10, ấp Bàu Càm, xã An Long với thời gian thuê đất là 20 năm.

Dựa trên cơ sở này, từ tháng 12-2021 đến giữa tháng 4-2022, ông Nguyễn Hoàng Phú triển khai việc xây dựng công trường “rửa cát”. Theo ghi nhận của P.V, chủ cơ sở dùng tôn che chắn xung quanh diện tích hơn 2ha đất, làm cửa sắt kiên cố để người ngoài không thể vào được. Bên trong có xây dựng 2 nhà tiền chế.

Để có nước phục vụ cho việc rửa cát, chủ cơ sở đào 1 con mương dài hàng chục mét đấu nối với suối Cái dẫn nước vào công trường rồi đặt nhiều máy bơm có công suất lớn cắm vòi hút vào lòng đất để bơm cát lên cho chảy vào hệ thống lưới lọc. Sau nhiều tháng “rửa cát” theo kiểu này, hiện tại công trường đã xuất hiện nhiều hố sâu. Cạnh những hố sâu này có xe múc, xe tải và nhiều gốc cây khô nằm ngổn ngang, ống hút cát nằm vương vãi; cát được chất thành đống cao chờ xe tải chở đi.

Bà T.T.H., ngụ ấp Bàu Càm, xã An Long, cho biết: “Thời gian qua công trường “rửa cát” của ông Phú có nhiều điểm bất thường. Họ đã lợi dụng danh nghĩa “rửa cát” nhưng thực chất là để hút cát trên phần đất sình lầy có vị trí tiếp giáp với suối Cái. Hàng ngày, họ chở 1 xe đất vào bên trong công trường để “rửa” thì sau đó có 3 xe tải chở cát ra ngoài đưa đi tiêu thụ”.

Tương tự, ông T.V.T có nhà ở ấp Bàu Càm cho biết gia đình ông có thửa đất cạnh công trường “rửa cát” của ông Phú. Hiện ông rất lo lắng việc ông Phú tiếp tục hút cát sẽ để lại những hố sâu, về lâu về dài đất của gia đình ông bị sạt lở, gây mất diện tích canh tác. Bức xúc trước sự việc trên, ông T. nhiều lần phản ánh đến chính quyền xã An Long nhờ can thiệp.


Cát được “rửa” xong sẽ múc lên xe tải chở đi tiêu thụ

Chính quyền địa phương vào cuộc

Sau thời gian thâm nhập thực tế tại công trường “rửa cát” của ông Phú, ngày 15-4, P.V đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã An Long về vấn đề này. Ông Thiêm cho biết thời gian qua chính quyền xã An Long đã tích cực vào cuộc kiểm tra, xử lý việc ông Phú mở công trường “rửa cát’ tại địa phương.

Sáng ngày 15-4, chính quyền xã An Long phối hợp với cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo kiểm tra cơ sở “rửa cát” của ông Phú. Qua kiểm tra, cán bộ chức năng phát hiện ông Phú đã thực hiện hành vi hủy hoại tài nguyên đất. Theo đó, tổ công tác buộc ông Phú tạm ngưng mọi hoạt động, chờ kết quả xử lý. Tại buổi làm việc này, cán bộ chức năng không xử lý được hành vi ông Phú khai thác cát trái phép.

Theo ông Trần Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã An Long, trước đó, nhằm ngăn ngừa, xử lý hành vi vi phạm của ông Phú, trong tháng 3-2022, chính quyền xã An Long đã lập tổ công tác đến làm việc với chủ doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, ông Phú đưa ra giấy phép “rửa cát” của đơn vị chức năng huyện Phú Giáo cấp. Sau khi tổ công tác rời khỏi hiện trường, ông Phú tiếp tục “rửa cát”.

“Sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân, chính quyền xã An Long đã thông tin cho Công an (CA) huyện Phú Giáo đến kiểm tra nhưng không xử lý được hành vi hút cát trái phép của ông Phú. Còn phía lực lượng CA xã An Long không đủ điều kiện để thu thập chứng cứ chứng minh việc ông Phú hút cát đem ra ngoài công trường tập kết tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ở đầu cầu suối Thôn, ấp xóm Quạt, xã An Long. Qua kiểm tra bước đầu tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định khoảng 170m3 cát tại thửa đất số 233, tờ bản đồ số 9 thuộc tổ 10, ấp Bàu Càm bị “bốc hơi”, ông Trần Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã An Long cho biết thêm.

Ông Trần Văn Thiêm, Chủ tịch UBND xã An Long cho biết hiện nay chính quyền xã đang phối hợp với cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo từng bước củng cố hồ sơ, xử lý ông Phú về hành vi hủy hoại tài nguyên đất, thay đổi hiện trạng ban đầu của đất.

Ngoài ra, để kịp thời nắm thông tin về hoạt động của công trường này, lãnh đạo địa phương chỉ đạo lực lượng CA, dân quân xã cắt cử người theo dõi. Nếu phát hiện ông Phú hút cát sẽ lập biên bản xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Song song đó, chính quyền xã An Long sẽ báo cáo vụ việc đến UBND huyện Phú Giáo chỉ đạo CA huyện vào cuộc điều tra vụ việc.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên