Thương mại - dịch vụ giữ đà tăng trưởng

Cập nhật: 20-11-2021 | 10:01:13

Vượt qua những khó khăn bởi dịch bệnh, năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Bình Dương ước đạt 231.578 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Giá cả hầu hết các nhóm hàng cơ bản ổn định, ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 2,64%.


Thời gian cao điểm dịch bệnh, ngành công thương đã nỗ lực phối hợp cùng các địa phương cung ứng hàng hóa kịp thời cho những địa phương thực hiện “khóa chặt, đông cứng”. Trong ảnh: Đơn vị cung ứng đưa hàng đến phục vụ người dân tại địa bàn TX.Tân Uyên

Vượt khó

Sau giai đoạn khó khăn, đến nay nhiều hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ đang dần phục hồi và tăng trưởng trở lại. Trước đó, ngành công thương đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả những nỗ lực của ngành đã bảo đảm đủ số lượng, chất lượng hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá.

Theo bà Phan Thị Khánh Duyên, Phó Giám đốc Sở Công thương, trong dịch bệnh, Sở Công thương đã phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố và 13 doanh nghiệp (DN) tham gia bình ổn thị trường (BOTT) triển khai nhiều giải pháp cung ứng hàng hóa kịp thời cho người dân, nhất là tại các khu cách ly, phong tỏa. Các đơn vị đã tăng lượng hàng cung ứng từ 130 - 150% tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hiện hữu. 100% DN triển khai bán hàng trực tuyến phục vụ người dân, nhất là tại khu vực cách ly, phong tỏa. Sở Công thương đã làm tốt vai trò đầu mối để cấp gạo, thực phẩm cho các địa phương thực hiện “khóa chặt, đông cứng” trên địa bàn.

Nhiều mô hình hay trong dịch bệnh được triển khai nhằm chia sẻ những khó khăn của người dân, khắc phục tình trạng sốt giá cục bộ tại một số địa phương do công tác vận chuyển hạn chế. Một số địa phương như TP.Dĩ An, TP.Thuận An và huyện Bàu Bàng tiếp tục vận động các cá nhân, đơn vị tại địa phương tổ chức thêm các điểm bán hàng lưu động, “bán hàng 0 đồng”, “đi chợ thay” cho người dân và các khu cách ly. UBND TX.Bến Cát, huyện Bàu Bàng triển khai mô hình “Chợ ngoài trời” tại các phường Mỹ Phước, Chánh Phú Hòa và Hòa Lợi, xã Cây Trường II…

Để nắm vững thị trường, Sở Công thương thành lập 15 tổ kiểm tra tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cửa hàng phân phối, bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Các tổ thường xuyên rà soát nắm tình hình cung ứng hàng hóa, công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Công thương về thực hiện quét mã QR, khai báo y tế và test nhanh định kỳ.

Nhanh chóng khôi phục

Sau khi dịch bệnh dần kiểm soát, rất kịp thời, Sở Công thương xây dựng và triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động của hệ thống thương mại. Trên địa bàn tỉnh hiện có 64/97 chợ truyền thống, 11/11 siêu thị, 221/221 cửa hàng tiện lợi hoạt động. Hệ thống chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và DN thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị, thành phố đang triển khai rà soát, đánh giá chấm điểm theo bảng tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Qua đó, tạo điều kiện cho các chợ truyền thống đáp ứng đủ điều kiện an toàn được phép hoạt động trở lại. Để bảo đảm an toàn trong bối cảnh “bình thường mới”, Sở Công thương cũng thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh. Hàng ngày liên hệ cán bộ đầu mối tại các DN nắm bắt thông tin hoạt động, tình hình sức khỏe của người lao động, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khăn... Đến nay, hầu hết các địa điểm kinh doanh trong hệ thống phân phối hàng hóa đã triển khai quét mã QR đối với người dân đến mua sắm thông qua ứng dụng Bluezone/ PC-Covid. Sở Công thương đã tổng hợp danh sách siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ vận hành Bản đồ Covid-19 tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công thương, trong năm 2022, cùng với việc theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, Sở Công thương triển khai tốt Chương trình BOTT các mặt hàng thiết yếu và sách, tập vở, dụng cụ học sinh. Theo dõi diễn biến thị trường, tình hình dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tăng cường công tác dự báo diễn biến thị trường, giá cả, cung cấp thông tin, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo kịp thời. Chú trọng công tác phát triển hạ tầng thương mại, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ logistics. Cùng với đó nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng vệ, gian lận thương mại, phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian giãn cách xã hội, Sở Công thương phối hợp với Bưu điện tỉnh, Viettel Post bán hàng BOTT cố định tại 53 điểm trên địa bàn 9 huyện, thị, thành phố theo hình thức luân phiên từ 10 - 15 điểm/ngày. Tổng lượng hàng hóa mỗi ngày từ 6 - 7 tấn rau củ quả các loại, thịt tươi sống 1,5 tấn. Vận động các hợp tác xã và tổ chức, cá nhân khác thực hiện bán hàng lưu động mỗi ngày từ 4 - 6 chuyến với tổng lượng hàng hóa ước đạt 1,2 - 1,5 tấn.

TIỂU MY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên