Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp và làm việc với các đại sứ, tổng lãnh sự trước khi nhận nhiệm vụ

Cập nhật: 18-10-2021 | 15:14:36

Ngày 18-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm năm 2021, trước khi lên đường công tác nhiệm kỳ.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ cùng các đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã vinh dự được Đảng, Nhà nước bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024; nhấn mạnh, đối ngoại quốc phòng là một bộ phận quan trọng trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng mà Bộ Ngoại giao dành cho công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian qua, góp phần hỗ trợ công tác đối ngoại quốc phòng triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chụp ảnh lưu niệm với các Đại sứ, Tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn các Đại sứ, Trưởng đại diện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng trên cương vị công tác của mình, tạo môi trường hoà bình, ổn định và tranh thủ được mọi nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng thay mặt đoàn cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian đón tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ ghi nhận những nội dung phát biểu của của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến để chỉ đạo các Cơ quan đại diện ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong công tác đối ngoại tại nước sở tại.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên