Thụy Sĩ làm bánh rosti lớn nhất thế giới, phá vỡ kỷ lục tồn tại 30 năm

Cập nhật: 21-09-2022 | 15:17:29

Chiếc bánh rosti lớn nhất thế giới. 

Liên minh nông dân Thụy Sĩ (USP) cho biết chiếc bánh khoai tây rosti lớn nhất thế giới đã “ra lò” tại thành phố Bern ngày 19/9, phá vỡ kỷ lục được lập cách đây gần 30 năm. 

Bánh Rosti được làm từ khoai tây bào mỏng hoặc nghiền nhuyễn, nêm muối và hạt tiêu xay, sau đó chiên bơ hoặc nướng.

Bánh có lớp vỏ giòn bên ngoài, bên trong mềm mịn.

Đây là món ăn tiêu biểu trong ẩm thực Thụy Sĩ và cũng là một trong những món ngon châu Âu nổi tiếng khắp thế giới, được du khách gần xa ưa chuộng.

Theo thông báo của Chủ tịch USP Markus Ritter, chiếc bánh rosti mới có kích thước 13,7 m2, vượt xa chiếc bánh lớn kỷ lục với kích thước 3m2 từng được làm năm 1994 tại thị trấn Thun, miền Trung Thụy Sĩ.

Để chiên chiếc bánh khổng lồ này, USP đã đặt chiếc chảo tại quảng trường liên bang, trước các trụ sở quốc hội và Chính phủ Thụy Sĩ, theo hình chữ thập trên nền tấm thảm rộng màu đỏ, giống như quốc kỳ của Thụy Sĩ.

Sau khi được chiên giòn, bánh được chia cho đám đông tập trung tại đây chứng kiến chiếc bánh đặc sắc này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên