Tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại

Cập nhật: 22-03-2023 | 08:47:08

Theo ngành y tế tỉnh, hiện đang là mùa nắng nóng, là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát, người dân cần đề cao cảnh giác, phòng ngừa bởi bệnh chưa có thuốc chữa. Khi bị chó, mèo cắn, người dân nên chủ động đi tiêm phòng dại càng sớm càng tốt, không nên trì hoãn. Trong trường hợp chó, mèo đã được tiêm phòng mà cắn người thì người bị cắn cần phải tiêm phòng. Tiêm vắc xin phòng dại cho chó là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh dại. Bên cạnh đó, những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần phải chủ động tiêm dự phòng trước phơi nhiễm.

Về phác đồ tiêm phòng, sau khi hoàn thành mũi tiêm cơ bản (các ngày 0, 7, 21) thì 1 năm sau phải tiêm nhắc lại, sau đó thì cứ 5 năm sẽ tiêm nhắc lại 1 lần.

K.HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên