Tiếp nhận lô hàng do Campuchia hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19

Cập nhật: 19-07-2021 | 14:20:53

Vận chuyển hàng hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Campuchia từ máy bay ra xe hàng hóa hàng không chuyên dụng. (Ảnh: Xuân Khu-TTXVN)

Sáng 19/7, tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận lô hàng do Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia gửi tặng hỗ trợ thành phố phòng, chống dịch COVID-19.

Dự buổi lễ có ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Campuchia có bà Youk Sambath, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia; ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, bà Youk Sambath đã trao tượng trương 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy loại 5 lít và 200.000 USD.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, ông Dương Anh Đức trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Thủ tướng Campuchia Samdech Hunsen, Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhân dân Việt Nam nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Ông Dương Anh Đức khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh cam kết triển khai công khai, minh bạch, đúng mục đích số thiết bị y tế, tài chính do Campuchia hỗ trợ.

Sự đóng góp của bạn bè quốc tế, trong đó có Vương quốc Campuchia đều được thông tin kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết, kịp thời phân phối đến các hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố sẽ làm hết sức mình để góp phần gìn giữ, củng cố mối quan hệ tốt đẹp với Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Youk Sambath nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp lâu dài giữa Campuchia-Việt Nam đã được vun đắp qua nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước càng thể hiện rõ mối quan hệ láng giềng khăng khít, bền chặt.

Bà Youk Sambath cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sẽ ngày càng được củng cố, thắt chặt hơn nữa, đem lại lợi ích, sự phát triển vì người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, an ninh, phát triển khu vực và thế giới.

Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ hàng hóa ủng hộ từ Chính phủ và nhân dân Campuchia đã được trao lại cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, phân phối phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên