Tiếp sức mùa thi 2023: Tăng định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý

Cập nhật: 12-04-2023 | 16:39:27

Lực lượng thanh niên tình nguyện che ô cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa.

Thời gian tổ chức chương trình dài hơn 3 tháng với nhiều nội dung phong phú hơn, đối tượng đa dạng hơn là những điểm mới đáng chú ý của chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023. Thông tin vừa được đại diện Trung ương Hội sinh viên Việt Nam cho biết tại buổi họp báo giới thiệu chương trình sáng nay, 12/4.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, chương trình sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, tại tất cả các điểm thi của Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Thời gian triển khai chương trình từ tháng Tư đến tháng 10, cao điểm từ ngày 27/6 đến ngày 30/6/2023, là những ngày diễn ra kỳ thi.

So với mọi năm, chương trình diễn ra sớm hơn một tháng và kéo dài hơn hai tháng. Việc tổ chức sớm hơn nhằm tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ ôn tập, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, tiếp sức tinh thần cho thí sinh do kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Chương trình cũng kéo dài sau khi kỳ thi kết thúc để tăng cường thêm các hoạt động hỗ trợ sinh viên đầu năm học mới.

Chương trình năm nay cũng mở rộng đối tượng và phạm vi kỳ thi hỗ trợ khi bên cạnh Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông, chương trình còn hướng đến hỗ trợ các thí sinh thi vào lớp 10, thí sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực và học sinh có nguyện vọng du học ở nước ngoài.

Đặc biệt, năm 2023, lần đầu tiên sẽ có “Tuần cao điểm Tiếp sức mùa thi” triển khai đồng loạt trên toàn quốc các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, tiếp sức cho thí sinh từ ngày 29/5-04/6/2023.

Các hoạt động hỗ trợ được tổ chức thường niên tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng như triển khai sớm các hoạt động ôn tập, luyện thi, tiếp sức tinh thần, tư vấn tâm lý cho thí sinh trước kỳ thi; hỗ trợ không giới hạn các khoá ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các khoá ôn luyện các kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học trên cả nước.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cung cấp miễn phí 2.200 đầu sách luyện thi các môn thi tốt nghiệp cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, thí sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh khuyết tật…; cung cấp một triệu khoá ôn tập các môn học trong hệ thống các môn thi tốt nghiệp cho học sinh trên cả nước thông qua nền tảng giáo dục trực tuyến http://hocmai.vn.

Các hoạt động hỗ trợ cũng được Ban Tổ chức quan tâm triển khai đa dạng như tổ chức các đội hình “Tình nguyện số” tiếp sức trực tuyến; triển khai chuỗi hoạt động “Ôn thi cùng Thủ khoa”. Các hoạt động hỗ trợ sau kỳ thi cũng được đẩy mạnh với các hoạt động “Ngày hội Tân Sinh viên”; trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường”, học bổng “Nghị lực mùa thi”.

Ban tổ chức nâng cấp tính năng trên website chính thức của Chương trình tiepsucmuathi.vn, triển khai thêm tính năng tư vấn tự động gắn với nền tảng chatbot trực tuyến và trí tuệ nhân tạo thông minh AI để tư vấn toàn diện, mọi lúc, mọi nơi cho thí sinh và người nhà thí sinh./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X