Tiếp tục nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 

Cập nhật: 18-11-2022 | 15:35:18

(BDO) Sáng 18-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022) với chủ đề “Tự hào và khát vọng”. 

Đến dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo ngành GD-ĐT qua các thời kỳ, các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh


Lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng ngành GD-ĐT tỉnh 


Ông Nguyễn Văn Lợi và ông Võ Văn Minh tặng bức trướng cho Sở GD-ĐT tỉnh

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời, ý nghĩa của ngày hiến chương nhà giáo và hành trình 40 năm phấn đấu, vượt khó chuyển mình và phát triển của ngành giáo dục tỉnh Bình Dương. Thời gian qua, ngành GD-ĐT tỉnh đã tích cực thực hiện quy hoạch phát triển ngành bằng các đề án, kế hoạch theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Trường lớp được đầu tư, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua mỗi năm học, chất lượng GD-ĐT được nâng lên...


Lãnh đạo tỉnh trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh


Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và tri ân sâu sắc công lao đóng góp to lớn của đội ngũ các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành GD-ĐT tỉnh đã đạt được trong suốt những năm vừa qua. Ông Võ Văn Minh đề nghị ngành GD-ĐT tỉnh phải tiếp tục thực hiện thật tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển của tỉnh. Thời gian tới, ngành GD-ĐT tỉnh cần củng cố, tăng cường và phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất thiết bị giáo dục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người…


Ông Nguyễn Văn Lợi trao bảng tri ân lãnh đạo Sở GD-ĐT qua các thời kỳ


Lãnh đạo tỉnh trao bảng tri ân lãnh đạo Sở GD-ĐT qua các thời kỳ

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tặng bằng khen 23 tập thể và 46 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp GD-ĐT giai đoạn 1982-2022; tặng bức trướng cho Sở GD-ĐT với dòng chữ “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”; Sở GD-ĐT trao bảng tri ân đối với lãnh đạo Sở qua các thời kỳ.


Ông Nguyễn Hoàng Thao trao bằng khen các tập thể có nhiều đóng góp vào sự nghiệp GD-ĐT tỉnh giai đoạn 1982-2022


Đại diện lãnh đạo tỉnh trao bằng khen các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp GD-ĐT giai đoạn 1982-2022

Dịp này, Sở GD-ĐT phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh công bố Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh Bình Dương chính thức đi vào hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Bình Dương đã ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh 10 tỷ đồng; các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ 2,5 tỷ đồng. Tại buổi lễ, Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh cũng đã tôn vinh, khen thưởng 11 cán bộ, học sinh tiêu biểu có những thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác trên các lĩnh vực.

Hồng Phương

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X