Tiếp tục tạo sức lan tỏa trong học tập, làm theo Bác  

Cập nhật: 02-11-2023 | 22:37:39

(BDO) Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, tập thể và cá nhân điển hình, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác…, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Võ Văn Minh (bìa trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tạo chuyển biến tích cực

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 3 năm qua, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kinh tế phục hồi và tăng trưởng; văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được củng cố, thúc đẩy hợp tác đối ngoại, ổn định chính trị; thu ngân sách đạt khá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” - Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Bình Dương có một điển hình vinh dự được tôn vinh trong chương trình này, đó là bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh. Với vai trò là Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh gắn bó với hoạt động xã hội từ thiện, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với Hội CTĐ: “Phải xuất phát từ tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ…”. Với tâm huyết, trách nhiệm của người cán bộ CTĐ, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh luôn quan tâm vận động nguồn lực và tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

H.THUẬN

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp trong toàn Đảng bộ. Kết quả cho thấy, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở được nâng lên. Cán bộ, đảng viên, ý thức hơn về trách nhiệm nêu gương và nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phong cách ứng xử hòa nhã, lịch sự hơn khi tiếp xúc với nhân dân, chấp hành quy chế cơ quan, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính…

 Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp luôn gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nhận thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu và tự giác xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực; đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thái độ, tác phong công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Nhân rộng các điển hình

Thời gian qua, việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt. Tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm” mang tính chất định hướng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Với thông điệp “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức nhiều “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh thực hiện mô hình chung, các cấp ủy Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước, các tổ chức đoàn thể tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, cách làm mang đặc trưng riêng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mang lại hiệu quả trong thời gian qua; đồng thời thực tiễn cũng đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Một số hoạt động tại chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” - Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Điển hình như Công an tỉnh có mô hình “Nêu gương trước cờ và báo công dâng Bác”. Đây là mô hình được Bộ Công an đánh giá cao và được nhân rộng trong Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an. TP.Thủ Dầu Một có các mô hình “Cà phê sáng” (phường Phú Mỹ), “Cộng đồng mẹ đỡ đầu” (phường Phú Lợi), “Hồ sơ nhân ái” (phường Phú Lợi). TP.Dĩ An có chương trình phát thanh trực tiếp “Đại biểu và cử tri”, mô hình “Nụ cười công sở”. TP.Thuận An có “Phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, các mô hình “Khu phố, khu ấp không rác”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, sáng”, “Nhà truyền thống Hồ Chí Minh”, “Trụ sở cơ quan xanh, sạch, đẹp”, “Vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương giải tỏa, bồi thường để thực hiện các công trình công ích trên địa bàn”...

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua học tập, làm theo Bác và nêu gương, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Nội dung “làm theo” và “nêu gương” là những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống…

Một điểm nhấn trong học tập làm theo Bác tại địa phương thời gian qua là việc xuất hiện các mô hình thiết thực trong công tác bảo đảm an sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, nhất là vào thời điểm trong và sau đại dịch Covid-19, góp phần xây dựng hình ảnh một Bình Dương nghĩa tình, đáng sống . Qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”, các mô hình “Phiên chợ 0 đồng”, “Nhà CTĐ”…, bằng những hành động thiết thực, thấm đậm tình người, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã kết nối hàng vạn tấm lòng sẻ chia, thiện nguyện để nhân lên hàng triệu hành động nhân ái, góp phần tô thắm truyền thống nhân văn của dân tộc.

Cụ thể, với thông điệp “Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa hành động nhân ái”, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức nhiều “Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết thông qua “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, Hội CTĐ tỉnh kêu gọi mọi người hãy gắn kết, tiếp tục chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp và nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái…

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị và từng cá nhân. Những việc làm, mô hình thiết thực đã lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo khí thế thi đua hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng 47 tập thể, 84 cá nhân tiêu biểu xuất sắc; đề nghị Trung ương khen 2 tập thể, 3 cá nhân.  Năm 2022, tỉnh đề nghị Trung ương khen 2 tập thể, 4 cá nhân. Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất tỉnh biểu dương, khen thưởng 47 tập thể, 86 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023; đề nghị Trung ương khen 2 tập thể, 4 cá nhân… Bên cạnh đó, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã biểu dương, khen thưởng 449 tập thể, 1.373 cá nhân; cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng 823 tập thể và 2.146 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023…

Đ.THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên