Tiếp tục tập hợp sức mạnh tuổi trẻ để có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Cập nhật: 22-10-2021 | 18:00:02

(BDO) Sáng 22-10, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên Tỉnh đoàn Bình Dương đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng quà động viên, khích lệ tinh thần tuổi trẻ Bình Dương đã dấn thân trong công tác phòng, chống dịch.

Thanh niên Bình Dương đã xung kích trên tuyến đầu chống dịch, bằng nhiều hình thức, hoạt động lồng ghép có ý nghĩa thiết thực như: Dự án “ATM Oxy” đã cung cấp 1.200 bình oxy cho các khu điều trị bệnh nhân Covid-19; mô hình “túi thuốc trao tay- đánh bay Covid” đã trao 12.800 túi thuốc cho F0 để điều trị; mô hình “ATM-F0”. Qua đó, đã vận động được 120 F0 khỏi bệnh để tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch. Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã vận động được số hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 60 tỷ đồng; cấp huyện, thị, thành phố vận động khoảng 50 tỷ đồng để hỗ trợ người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Toàn tỉnh đã vận động được 15.600 tình nguyện viên để tham gia các đội hình phản ứng nhanh; 14 đội hình được thành lập đều có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các mô hình, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn thanh niên

Ông Nguyễn Hoàng Thao đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần xung kích, không ngại hiểm nguy, gian khổ để cùng các lực lượng ở đầu tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ ấn tượng với 14 đội hình của Tỉnh đoàn đã thành lập, đặc biệt một số đội hình quan trọng có tính quyết định đến kết quả phòng, chống dịch Covid-19 như: lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin; trực chốt kiểm soát; hỗ trợ khu điều trị, cách ly …

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt đánh giá cao với cách làm của tuổi trẻ Bình Dương; đồng thời nhấn mạnh trải qua đợt dịch này đã giúp lực lượng thanh niên có cơ hội “cọ xát” với thực tiễn  phòng, chống dịch. Với kinh nghiệm có được thì đây tiếp tục sẽ là một trong những lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh trong trạng thái bình thường mới. Đó còn thể hiện tinh thần xung kích, dấn thân, là niềm tự hào của thế hệ tuổi trẻ Bình Dương... 

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thời gian tới tiếp tục tập hợp sức mạnh của tuổi trẻ để có những hoạt động thiết thực ý nghĩa như chăm sóc cho những trường hợp trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19…

Minh Duy - Xuân Thi

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên