Tiết kiệm giúp đỡ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, mô hình “Tiết kiệm giúp phụ nữ khó” đã trở thành điểm sáng nổi bật xuyên suốt giai đoạn 2016-2025, không chỉ góp phần hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mà còn nhân lên tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện mô hình "Tiết kiệm giúp phụ nữ (PN) khó” phải kể đến là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lai Hưng. Trong 10 năm qua, hội đã vận động chị em hội viên tham gia nuôi được 279 con heo đất với tổng số tiền thu được gần 96 triệu đồng. Qua đó, hội đã giúp cho 263 lượt hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Điển hình Hội LHPN xã đã sử dụng quỹ tiết kiệm từ mô hình nuôi heo đất để hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Bé, hội viên Chi hội PN ấp Bến Tượng. Vợ chồng chị Bé đều bị khuyết tật, gia đình rất khó khăn, hằng ngày chị phải bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hay một trường hợp khác là chị Thượng Thị Thu Thủy, hội viên Chi hội PN ấp Lai Khê, gia cảnh của chị không kém phần khó khăn khi 2 vợ chồng chị đều mất sức lao động và đang nuôi 2 cháu ngoại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện nay, anh chị bán bánh mì để lo cho 2 cháu ăn học. Mỗi hoàn cảnh được Hội LHPN xã hỗ trợ 2 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 500.000 đồng để động viên các chị có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, có thêm vốn buôn bán để tăng thu nhập.

Chị Đinh Thị Bích Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Lai Hưng nói: "Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch hằng năm về mô hình "Nuôi heo đất” để vận động cán bộ, hội viên, PN tham gia đóng góp. Số tiền tiết kiệm từ mô hình được hội sử dụng vào việc tặng nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh phí cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm sinh kế nhằm ổn định cuộc sống; tặng học bổng, sách vở cho học sinh… Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của hội, góp phần tích cực vào thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của địa phương, tạo động lực cho hội viên nghèo phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.
Lan tỏa việc học tập, làm theo Bác
Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bàu Bàng, cho biết: "Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, thiết thực nhất. Từ đó, mô hình tiết kiệm được khởi xướng từ năm 2017 với phương thức đơn giản mà hiệu quả. Bằng cách nuôi heo đất và lập sổ vàng tiết kiệm tại từng chi, tổ hội, mỗi cán bộ, hội viên, PN thực hành tiết kiệm từ những khoản chi tiêu thường ngày, đồng hành cùng nhau trong công tác thiện nguyện và hỗ trợ hội viên vượt khó...”.
Bên cạnh mô hình nuôi heo đất, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng còn duy trì các mô hình ý nghĩa khác để giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, như: “Tổ đoàn kết”, thực hiện nhiệm vụ phụ giúp công tác hậu cần ma chay, hiếu hỉ... Hội cũng duy trì 267 tổ tiết kiệm với 9.299 hội viên, qua đó đã huy động nhiều nguồn vốn giúp cho 1.034 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình... |
Thực hiện mô hình "Tiết kiệm giúp PN khó” là cách để chị em PN tự rèn luyện bản thân theo tư tưởng "cần, kiệm, liêm, chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ chữ "Kiệm” Bác dạy, những đồng tiền lẻ, những món quà nhỏ đã kết tinh thành nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh tập thể gắn kết PN các xã, thị trấn trên toàn huyện. Tính đến nay, mô hình đã thu hút 100% cán bộ, công chức, viên chức, hội viên PN tham gia nuôi heo đất, hình thức tiết kiệm tối thiểu 10.000 đồng/tuần/người.
Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo cơ sở hội tổ chức đập 768 con heo đất vào dịp tổng kết năm, Ngày Quốc tế PN (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10); đồng thời trích 27 "Sổ vàng tiết kiệm làm theo lời Bác”. Qua đó, các cấp hội đã giúp 707 lượt hội viên PN có hoàn cảnh khó khăn đột xuất và tổ chức tặng 48 thẻ bảo hiểm y tế, trao 659 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, với tổng số tiền gần 612 triệu đồng.
Thành công của mô hình "Tiết kiệm giúp PN khó” không chỉ nằm ở những con số, mà quan trọng hơn là đã hình thành được ý thức tiết kiệm, sống có trách nhiệm và nghĩa tình trong mỗi hội viên. Những phong trào, hoạt động gắn liền với học tập và làm theo Bác, như: Hội thi hát về Bác, kể chuyện theo chủ đề, trồng cây xanh, tặng quà cho PN nghèo… cũng được tổ chức đồng bộ, thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên trong đời sống cộng đồng.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung chia sẻ thêm: "Mỗi đồng tiền tiết kiệm được đều được hội bàn bạc dân chủ, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Từ việc tặng học bổng, mua bảo hiểm y tế, đến hỗ trợ vốn khởi nghiệp, giúp PN khuyết tật, PN đơn thân, mô hình đã trở thành "cánh tay nối dài” của hội, góp phần mang lại niềm tin và động lực cho nhiều PN vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện mô hình mà mỗi cán bộ, hội viên đều có thể học Bác từ những điều giản dị nhất, từ việc tiết kiệm tiền đến sẻ chia với người kém may mắn hơn mình”.
Với mô hình "Tiết kiệm giúp PN khó”, Hội LHPN huyện Bàu Bàng đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân, tương ái”, đoàn kết, nhân hậu, nghĩa tình của người PN Việt Nam.
NGỌC NHƯ