Tỉnh đoàn Bình Dương: Nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương

Cập nhật: 24-01-2022 | 15:39:15

(BDO) Sáng 24-1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động thanh thiếu nhi, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã dự hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Lộc trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng cá nhân anh Nguyễn Tấn Đạt, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Năm qua, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 14 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 28km; sửa chữa, bê tông hóa, cứng hóa 28 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 87km; sửa chữa, xây dựng mới 22 nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, nhà đồng đội và căn phòng mơ ước; xây dựng mới và nâng cấp 25 sân chơi thiếu nhi; phát hoang, dọn dẹp vệ sinh gần 50km đường giao thông, tuyến kênh, rạch nông thôn… 

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có 15.600 tình nguyện viên tham gia các đội hình phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua quá trình tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều mô hình, cách làm hay trong tổ chức Đoàn như: Dự án “ATM Oxy”, “ATM F0”, “Túi thuốc trao tay - đánh bay Covid”…


Ông Nguyễn Văn Lộc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể và 1 cá nhân


Trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn tặng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

Phát biểu hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc đã đánh giá cao những kết quả nổi bật trong năm 2021 của tổ chức Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh. Ông cũng yêu cầu Đoàn tiếp tục có những chương trình, hoạt động, đề án phù hợp với chiến lược phát triển thành phố thông minh của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đoàn các cấp cần bám sát nghị quyết của tỉnh để có những chương trình thấy được vai trò, ý nghĩa của thanh niên và lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp. 

Mặt khác, các cấp Đoàn đúc kết những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ để đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới và tổ chức thành công đại hội; đặc biệt bảo đảm nâng chất cán bộ Đoàn; bên cạnh sự nhiệt tình, cán bộ Đoàn cần có trình độ, kinh nghiệm công tác tốt. Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh cần tiếp tục có những công trình phần việc ý nghĩa để giữ vững phát triển; người cán bộ Đoàn luôn dồi dào nhiệt huyết sức trẻ, đoàn kết xây dựng Đoàn là nơi đoàn viên thanh niên gửi gắm tâm tư nguyện vọng, là nơi đoàn viên tìm đến. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng cho 1 cá nhân; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 tập thể và 1 cá nhân; trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn tặng cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Tỉnh đoàn cũng trao tặng khen thưởng cấp Trung ương và cấp tỉnh cho các cá nhân, tập thể trong học tập, làm theo Bác và có thành tích xuất sắc trong tác Đoàn, Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Tin, ảnh: Như Ý

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên