Tình hình an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ: Ổn định, người dân an tâm vui chơi, đi lại

Cập nhật: 04-05-2023 | 09:47:36

 Các địa phương chủ động triển khai hàng loạt giải pháp phòng, chống tội phạm nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong những ngày nghỉ lễ vừa qua được giữ vững ổn định, giúp người dân an tâm vui chơi, đi lại.

 Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt tại các điểm nóng để điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài. Ảnh: HƯNG PHƯỚC

 Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an (CA) huyện Phú Giáo, cho biết để chủ động bảo đảm ANTT trong những ngày nghỉ lễ, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện. Trong đó, CA huyện chỉ đạo Tổ tuần tra 171 phối hợp với CA các xã, thị trấn tăng cường tuần tra bảo đảm ATGT kết hợp phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường, địa bàn giáp ranh vào những khung giờ dễ phát sinh tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Những ngày nghỉ lễ vừa qua, CA huyện Phú Giáo đã tổ chức tuần tra đêm được 48 cuộc, với 192 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản; giải tán 7 nhóm thanh niên tụ tập về khuya. Qua công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát giao thông CA huyện đã phát hiện, xử phạt 56 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, với tổng số tiền phạt hơn 200 triệu đồng, tạm giữ có thời hạn giấy phép lái xe 16 trường hợp, tạm giữ 21 xe máy. Theo Thượng tá Bồ Văn Cúc, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên tình hình ANTT trên địa bàn trong những ngày nghỉ lễ ổn định, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Ghi nhận tại TX.Bến Cát, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày nghỉ lễ cơ bản ổn định, các mục tiêu trọng điểm được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Theo đại diện CA TX.Bến Cát, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu; duy trì thông tin liên lạc 24/24 trong trường hợp có huy động… Đồng thời, CA thị xã còn duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị nhằm nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng lề đường, giữ gìn mỹ quan đô thị, không để tụ tập đông người gây cản trở giao thông. Đặc biệt, CA thị xã chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động CA tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Bộ CA tổ chức tuần tra kiểm soát có sử dụng chó nghiệp vụ bảo đảm ANTT tại các phường trọng điểm là Mỹ Phước, Tân Định và Thới Hòa. Kết quả, CA TX.Bến Cát cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức được 52 cuộc tuần tra vũ trang, với 560 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; qua đó phát hiện, lập 22 biên bản vi phạm ATGT; nhắc nhở và giải tán 32 quán nhậu hát karaoke gây ồn, 43 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, 66 trường hợp nhà trọ để xe không an toàn đề phòng trộm cắp…

Theo báo cáo của Công an TP.Thuận An, từ ngày 29-4 đến 3-5, CA TP.Thuận An đã tổ chức được 60 cuộc tuần tra với 475 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra phát hiện bắt giữ 1 vụ, 7 đối tượng đánh bạc; 2 vụ, 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ; giải tán 52 đám đông tụ tập gây mất ANTT; lập biên bản 45 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ giao CA phường xử lý.

Theo Thượng tá Ngô Văn Tùng, Phó trưởng CA TP.Thuận An, trong những ngày nghỉ lễ, CA TP.Thuận An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhờ đó tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định. Trong những ngày nghỉ lễ, CA TP.Thuận An tập trung phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là tại các địa bàn phức tạp, giáp ranh; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng chống cháy, nổ. Cũng qua tuần tra, CA thành phố đã phát hiện lập biên bản 78 trường hợp vi phạm ATGT, tạm giữ 35 phương tiện, 52 giấy tờ xe các loại.

Trao đổi với P.V, đại diện Công an TP.Tân Uyên cho biết xuyên suốt những ngày nghỉ lễ, lãnh đạo CA thành phố tổ chức trực chiến 70% quân số thực hiện phòng ngừa, sẵn sàng giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT. Tình hình ANTT ở TP.Tân Uyên tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Công an TP.Tân Uyên đã nêu cao tinh thần phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng tại địa phương không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, không phát sinh trọng án, cháy nổ trong dịp lễ. Đối với công tác tấn công tội phạm, CA TP.Tân Uyên đã điều tra, làm rõ 1 vụ, bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại phường Vĩnh Tân; triệt xóa 1 vụ đánh bạc với 3 đối tượng tham gia tại khu phố Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp, tang vật thu giữ hơn 40 triệu đồng sử dụng đánh bạc; triệt xóa 1 vụ, bắt 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Song song đó, công tác bảo đảm trật tự ATGT được duy trì tốt, không để xảy ra ùn tắc, kẹt xe, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Theo CA TP.Tân Uyên, trong thời gian nghỉ lễ, CA thành phố đã phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang hơn 15 cuộc với hơn 160 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. CA xã, phường, đồn CA tổ chức hơn 100 cuộc tuần tra với gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả, lập biên bản gần 500 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; 35 trường hợp vi phạm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, giải tán hơn 65 đám đông tụ tập về khuya, 40 nhóm tụ tập ăn nhậu khuya.

Tương tự, đại diện CA huyện Bắc Tân Uyên cho hay công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn diễn ra hiệu quả, không phát sinh các vụ việc phức tạp về ANTT. Trong những ngày nghỉ lễ, CA huyện Bắc Tân Uyên đã phát hiện hơn 135 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT. Ngoài ra, các Tổtuần tra đặc biệt 171 CA huyện đãkiểm tra gần 60 phương tiện, phát hiện hơn 40 trường hợp vi phạm trật tựATGT.

 N.HẬU - T.TRANG - HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên