Tình hình giao thông 9 tháng năm 2022: Số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao

Cập nhật: 06-10-2022 | 08:45:11

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, trong 9 tháng năm 2022 toàn tỉnh đã xảy ra 466 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 237 người, bị thương 370 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giảm hơn 12% nhưng số người chết lại tăng 85 người, gần 60%, số người bị thương giảm hơn 25%.

 Lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường tuần tra để bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Qua đánh giá, TNGT tuy giảm về số vụ nhưng mức độ nghiêm trọng lại gia tăng khiến số người chết tăng và vẫn ở mức cao. Còn 4 địa phương có TNGT tăng; 5 địa phương có số người chết vì TNGT tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước là: Huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo, TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An và TP.Thuận An. Đáng chú ý là ở một số địa bàn có mật độ phương tiện giao thông thấp nhưng lại có xu hướng gia tăng TNGT.

Cũng trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 58.500 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, qua đó đã ra quyết định xử phạt hơn 55.600 trường hợp với số tiền hơn 128,6 tỷ đồng.

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên