Tình hình tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí

Cập nhật: 15-10-2021 | 17:44:28

(BDO) Chiều 15-10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Dương

Trong 9 tháng năm 2021, tình hình trật tự ATGT trên cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, tại nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể toàn quốc đã xảy ra 8.161 vụ TNGT, làm chết 4.175 người, bị thương 5.645 người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ TNGT giảm 2.527 vụ (23,64%), số người chết giảm 817 người (16,37%) và giảm 2.237 người bị thương (28,38%). Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 530 vụ TNGT (giảm 44,9% so với cùng kỳ), làm chết 152 người (giảm 25,5%) và bị thương 497 người (giảm 49,4%). Đáng chú ý, cả nước có 51 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tỉnh An Giang và Đông Tháp giảm trên 50%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng mặc dù tình hình TNGT có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Để tiếp tục kéo giảm TNGT, nhất là trong thời gian cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành sớm xây dựng, ban hành văn bản quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo ATGT; xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT vào thời điểm cuối năm và kế hoạch triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên