Tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực: Vừa phòng ngừa, vừa đấu tranh

Cập nhật: 06-01-2022 | 09:04:19

 Trước tình trạng thanh thiếu niên (TTN) sử dụng hung khí nguy hiểm để đánh nhau có xu hướng gia tăng, công an các địa phương đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, vận động gia đình quan tâm, quản lý giáo dục con em để hạn chế các vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

 Một nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây án ở phường Đông Hòa, TP.Dĩ An bị bắt giữ

 Hung hăng kéo nhau đi đánh người

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (CA) TX.Tân Uyên đã bắt nhanh 3 đối tượng liên quan vụ chém một nhóm TTN xảy ra tại phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên.

Theo điều tra, các đối tượng này từ 17 tuổi trở lên, là công nhân tạm trú trên địa bàn tỉnh. Trước đó, để giải quyết mâu thuẫn, 8 thanh niên đi xe máy từ TP.Dĩ An mang theo hung khí đến một nhà trọ tại khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên. Tuy nhiên sau đó nhóm này bị phục kích. Tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh nhà dân, lực lượng CA đã xác định các đối tượng mang theo hàng chục cây dao phóng lợn, dao tự chế rượt đuổi nhau gây náo loạn khu dân cư.

Hai ngày sau, xuất phát từ hai em gái mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm TTN ở TP.Dĩ An đã hung hăng xách hung khí đi giải quyết “giùm”, gây ra vụ “Gây rối trật tự công cộng” tại khu phố Tây B, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An.

Theo lực lượng chức năng, hiện nay đa phần các vụ việc liên quan đến các nhóm TTN sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn vẫn xuất phát từ nguyên nhân xã hội, mang tính bộc phát. Do đó, lực lượng chức năng đang nỗ lực thực hiện các biện pháp kéo giảm tình trạng này ngay từ đầu.

Thiếu tá Phạm Nhật Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CA TP.Dĩ An, cho rằng tình trạng TTN phạm tội chủ yếu do lối sống buông thả, lười lao động, thích ăn chơi đua đòi. Có một số đối tượng rơi vào hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, cha mẹ là đối tượng hình sự, rượu chè, cờ bạc, trong gia đình thường xảy ra nạn bạo lực, cha mẹ ly dị, ly thân…

Để chủ động hạn chế tình trạng này, đội nghiệp vụ CA TP.Dĩ An đã tăng cường phối hợp với CA các phường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, thực hiện xã hội hóa camera an ninh để phòng ngừa; cung cấp dữ liệu xử lý khi phát sinh vụ việc. Thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở để hạn chế vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp xảy ra sự việc, lực lượng CA sớm có mặt sẽ giúp công tác đấu tranh bắt giữ các đối tượng, tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra gặp thuận lợi, đồng thời duy trì sự ổn định ANTT tạo sự an tâm cho người dân.

Theo Thiếu tá Trường, các vụ việc liên quan đến TTN vi phạm gần đây thường xảy ra tại địa bàn giáp ranh TP.Hồ Chí Minh, nơi có nhiều quán nước nên nhiều nhóm TTN lựa chọn làm điểm đến. Nắm bắt được tình hình địa bàn, CA TP.Dĩ An đang duy trì hiệu quả 2 tổ tuần tra đặc biệt gồm nhiều lực lượng trực thuộc các đội nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín liên tục khắp thành phố. CA các phường cũng thành lập các tổ tuần tra độc lập nhằm phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT ở cơ sở. Riêng Đội Cảnh sát hình sự CA TP.Dĩ An sẽ phối hợp với các đội nghiệp vụ, CA các phường thực hiện tuần tra vũ trang, kết hợp kiểm tra hành chính tập trung vào những nơi phức tạp để kịp thời phát hiện, đấu tranh. Từ tháng 10-2021 đến nay, CA TP.Dĩ An huy động tổng lực tổ chức tuần tra được khoảng 200 cuộc, giải tán nhiều nhóm TTN tụ tập về khuya.

Phòng ngừa kết hợp đấu tranh

Theo thống kê sơ bộ của CA TX.Tân Uyên, sau khi trở lại trạng thái “bình thường mới” từ giữa tháng 10-2021 đến nay, tình hình ANTT có diễn biến phức tạp, nhất là các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ở các nhóm TTN.

Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho biết: “Qua các vụ việc cho thấy nguyên nhân đều do mâu thuẫn từ xã hội. Khi các TTN thiếu sự quan tâm, quản lý và giáo dục của gia đình, nhà trường sẽ dẫn đến lối sống buông thả, bị lôi kéo, kích động, sớm bị cuốn vào vòng xoáy vi phạm pháp luật. Thời gian qua, CA TX.Tân Uyên đã tăng cường phối hợp tuyên truyền trực tiếp kết hợp trực tuyến qua mạng xã hội Zalo, Facebook đến đông đảo người dân địa phương, người tạm trú ở các khu nhà trọ nhằm nêu cao trách nhiệm giáo dục, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên; định hướng tốt ý thức và hành động chấp hành pháp luật. Song song đó, lãnh đạo CA thị xã yêu cầu cảnh sát khu vực bám chắc địa bàn, quản lý đối tượng TTN nằm trong danh sách quản lý ở địa phương để nắm bắt thông tin, gọi hỏi răn đe”.

Hiện nay CA TX.Tân Uyên đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp tết, do đó, ngoài công tác tuần tra vũ trang, việc thu gom vũ khí thô sơ, vật liệu nổ cũng là một trong những biện pháp trọng tâm để phòng ngừa hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, hung khí nguy hiểm gây án tại các khu dân cư, khu nhà trọ tập trung đông người.

 Liên quan đến vụ một nhóm TTN gây rối ở TP.Dĩ An, Thiếu tá Phạm Nhật Trường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự CA TP.Dĩ An cho biết qua lời khai thì hung khí các đối tượng sử dụng bị CA thu giữ là bắt chước theo “băng nhóm áo cam” gây xôn xao cộng đồng mạng ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cách đây khoảng 1 năm trước. Các loại dao tự chế đối tượng sử dụng cũng là do tìm hiểu trên mạng xã hội, phim ảnh bạo lực. Vì thế, việc kiểm tra phát hiện, thu giữ các hung khí nguy hiểm kịp thời sẽ giúp hạn chế phát sinh các vụ án có hậu quả nghiêm trọng.

 HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên