Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, thủ đoạn tinh vi

Cập nhật: 25-06-2022 | 10:21:04

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an (CA) tỉnh, trong 6 tháng đầu năm nay, CA Bình Dương đã phát hiện 270 vụ, 520 đối tượng phạm pháp hình sự về ma túy, giảm 67 vụ so với cùng kỳ. Đáng chú ý là tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa nhưng thủ đoạn thì tinh vi và liều lĩnh.

Thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi

Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, Trưởng Phòng PC04 CA tỉnh cho biết trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy CA tỉnh đã tăng cường bán sát địa bàn, đối tượng nhằm kịp thời phát hiện các đường dây buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép. Đáng chú ý là qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ án có yếu tố quốc tế. Cụ thể như chuyên án bắt giữ Lê Mạnh Dần (sinh năm 1985, quê Nghệ An) có hành vi tàng trữ một lượng lớn ma túy tổng hợp. Đây là một trong những chiến công đáng biểu dương của lực lượng cảnh sát ma túy CA tỉnh

Trước đó, vào ngày 20- 5, Phòng PC04 CA tỉnh phối hợp CA TP.Hà Nội và Cục Hải quan TP.Hà Nội bắt quả tang Lê Mạnh Dần đang tàng trữ trái phép khối lượng lớn chất ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc được ngụy trang trong các lọ, hộp đựng bánh kẹo, mỹ phẩm thông dụng của nhà sản xuất chưa qua sử dụng, gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Mạnh Dần tại chung cư Charm City thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TP.Dĩ An, lực lượng chức năng đã thu giữ 23.200 viên thuốc lắc có tổng trọng lượng hơn 8,13kg, hơn 0,46gram ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua đấu tranh, Dần đã thừa nhận toàn bộ số ma túy trên có nguồn gốc từ nước ngoài của một người tên Hiền gửi về Việt Nam và nhờ Dần giữ giúp, sau đó sẽ có người đến nhận.

Một lượng lớn ma túy tổng hợp giấu trong các hộp mỹ phẩm tuồn từ nước ngoài vào Việt Nam bị PC04 Công an tỉnh phối hợp triệt xóa. Ảnh: Công an Bình Dương

Cũng trong những ngày cuối tháng 5-2022, các trinh sát Phòng PC04 CA tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Hiền (sinh năm 1991, ngụ phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) có hành vi vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn. Hiền bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 2,4773gram ma túy đá lưu thông trên đường Võ Thành Long, phường Phú Cường. Qua mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng khác về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn ma túy và súng bắn đạn bi cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng, mua bán ma túy trái phép.

Tuyệt đối không thử chất lạ, kẹo lạ, thuốc lạ…

Qua trao đổi với P.V, lãnh đạo Phòng PC04 CA tỉnh cho rằng tội phạm ma túy hiện nay diễn biến phức tạp. Vì lợi nhuận cao nên các đối tượng không từ bất cứ thủ đoạn nào cũng như luôn tạo ra nhiều chất ma túy với độc tính cao gây nghiện mạnh được ngụy trang bằng nhiều hình thức bắt mắt với những tên gọi hết sức “quyến rũ”. Đối tượng mà tội phạm ma túy nhắm tới là những người trẻ tuổi. Đáng chú ý là tội phạm này sẽ lợi dụng các quán karaoke, khách sạn và những buổi tụ tập bạn bè để rủ rê, lôi kéo những thanh niên vào con đường nghiện ngập dẫn đến phạm tội và vướng vào vòng lao lý. Theo khuyến cáo của Thượng tá Đỗ Ngọc Ẩn, các  bạn thanh niên cần hết sức thận trọng, hãy chọn lối sống lành mạnh với những ước mơ, hoài bão hữu ích. Phải chủ động tìm hiểu thông tin để nhận biết rõ bản chất nguy hiểm của việc sử dụng ma túy và hậu quả tàn khốc của nó. Phải biết rõ đặc điểm các chất ma túy; biểu hiện khi ma túy tác động lên cơ thể con người cũng như thủ đoạn kẻ xấu dùng để lôi kéo, dụ dỗ để chủ động phòng tránh…

 “Để bản thân mình được an toàn, gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh, các bạn thanh niên cần nói không với ma túy. Chủ động cung cấp thông tin tội phạm về ma túy, người sử dụng ma túy cho chính quyền. Phải luôn cảnh giác trước bạn bè có sử dụng ma túy - tuyệt đối không thử chất lạ, kẹo lạ, thuốc lạ khi được mời trong các quán bar, karaoke hay các điểm tụ họp bạn bè có nhiều người lạ. Hãy yêu thương bản thân mình, gia đình mình và có trách nhiệm với cuộc sống. Hãy tránh xa ma túy!”, Thượng tá Ẩn khuyến cáo.

 Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy
Những ngày qua, các địa phương, ban ngành đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy. Tâm điểm của các hoạt động này sẽ là lễ ra quân diễn ra vào ngày 26-6. Theo kế hoạch, lễ ra quân năm nay được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương tại khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP.Thuận An. Sau lễ phát động, khối đông khoảng 700 người sẽ diễu hành qua một số tuyến đường để tuyên truyền. Đại diện Tỉnh đoàn cho biết theo kế hoạch sẽ tổ chức các đoàn thăm một số thanh niên có ý chí cai nghiện, trở thành người có ích cho xã hội; thăm, tặng quà một số Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin tiêu biểu. Tỉnh đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ; tổ chức các phiên tòa giả định nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Trong khi đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng sẽ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và 2 điểm tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy ở xã An Tây, TX.Bến Cát và phường An Thạnh, TP.Thuận An. Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh cũng đã phát động cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền phòng chống ma túy và tác hại của ma túy”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 31-5 đến ngày 13-6 và đã thu hút được 431 tác phẩm dự thi. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo, kết quả có 43 cá nhân đoạt giải. Các tác phẩm đoạt giải đã được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương trưng bày cho đến hết tháng 6…

L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên