Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Giữ vững hòa bình, tạo cuộc sống yên vui cho nhân dân

Cập nhật: 31-01-2011 | 00:00:00

Sáng 30-1, tới thăm và chúc tết Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương chuyển tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chào thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chuyển những tình cảm nồng ấm, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân tới những cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hòa bình cho đất nước và cuộc sống yên vui hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (bìa trái) thăm, chúc tết Bộ Quốc phòng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, giữa dân với Đảng, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Sắp tới, cần triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đại hội XI, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn. Trong đó, Bộ Quốc phòng cần phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương, chúc cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng bước sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, với niềm tin mới, khí thế mới, xây dựng lực lượng quân đội lập nhiều chiến công mới, với niềm tin và khí thế mới, không ngừng phấn đấu xây dựng quân đội thực sự chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh của Tổ quốc.

Trước thềm Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Quân chủng Phòng không - Không quân nhân dịp xuân mới 2011.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tập trung nâng cao sức chiến đấu cho quân đội để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng tham gia góp ý với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong việc quy hoạch xây dựng hệ thống sân bay để đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hiện mục tiêu quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, với truyền thống 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và là đơn vị Anh hùng, Quân chủng sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng là lực lượng chủ lực trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Ngày 30-1, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã về thăm, chúc tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Trương Tấn Sang đã về thắp hương tại nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (ở xã Giai Phạm - Yên Mỹ) và nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ (ở xã Hồng Tiến - Khoái Châu).

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Trương Tấn Sang chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã đạt được. Trước thềm năm mới Tân Mão, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đồng chí Trương Tấn Sang mong Hưng Yên sẽ có những bước tiến vượt bậc hơn. Đồng chí lưu ý tỉnh cần coi trọng việc quy hoạch, đầu tư hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hình thành nhiều mô hình hiệu quả, phát huy tối đa lợi thế nhằm đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hóa, cải thiện cán cân kinh tế vĩ mô, kéo nền kinh tế đi lên theo hướng bền vững.

Sáng 30-1, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng nhân dịp tết cổ truyền và đón xuân Tân Mão. Đồng chí Tô Huy Rứa cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, công nhân Công ty Tuyển than Hòn Gai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tẻo ở tổ 3, khu 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long.

Ngày 30-1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có chuyến thăm chúc tết lãnh đạo tỉnh và các gia đình chính sách tiêu biểu của Quảng Nam; thăm một số cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên