Tổng giá trị kinh tế Dầu Tiếng tăng 14,47%

Cập nhật: 17-12-2022 | 09:32:31

Thông tin từ UBND huyện Dầu Tiếng cho biết ước tính tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trong năm đạt khoảng 22.879,6 tỷ đồng, tăng 14,47% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 100,15% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 11.116,9 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch; giá trị thương mại - dịch vụ đạt 6.988,3 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 100,36% so với kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 4.774,3 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt 100,19% so với kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Dầu Tiếng cho biết đây là những con số ấn tượng, ghi nhận sự nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội vừa phục hồi trở lại sau đại dịch và chịu ảnh hưởng lớn từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Để ứng phó với nguy cơ suy thoái kinh tế đang diễn ra, trong các tháng cuối năm, địa phương đã kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu với một số đối tác tiềm năng. Qua đó, giúp các doanh nghiệp có thêm những hợp đồng, đơn hàng mới để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

KHÁNH LINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên