Tổng kết công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục: 100% huyện, thị đạt chỉ tiêu

Cập nhật: 24-03-2010 | 00:00:00

Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa tổng kết công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục (CMC-PCGD), hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010. Tính đến cuối năm 2009, công tác CMC-PCGD tiểu học, PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS ở các huyện, thị đều đạt tỷ lệ 100%. Riêng PCGD bậc TH đạt gần 43%. Toàn tỉnh có 81/89 xã, phường, thị trấn hiện đã có trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ trên 91%. Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng đa dạng, tập trung trên nhiều lĩnh vực của công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo như chính trị, thời sự, tìm hiểu pháp luật, kỹ thuật nông nghiệp, vệ sinh phòng bệnh, nghề truyền thống, tin học, ngoại ngữ, thể dục thể thao...

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiệp đã chỉ đạo nên có các chế độ trợ cấp phù hợp để công tác CMC-PCGD đạt hiệu quả cao hơn; kiện toàn Ban chỉ đạo công tác CMC-PCGD các cấp; Sở GD-ĐT phối hợp Hội Khuyến học khảo sát và đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia...

THOẠI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X