Tổng kết hoạt động “vì sự tiến bộ phụ nữ”: Chuyển biến về nhận thức trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội

Cập nhật: 30-03-2010 | 00:00:00

Chiều 29-3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức tổng kết hoạt động “Vì sự tiến bộ phụ nữ” năm 2009 và thông qua kế hoạch hành động năm 2010. Trong năm qua, các hoạt động “Vì sự tiến bộ phụ nữ” đã đạt nhiều kết quả khả quan. Theo đó, hơn 45.800 lao động đã được giải quyết việc làm, trong đó lao động nữ chiếm 62% (kế hoạch 85%); hơn 4.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được vay vốn làm ăn, đạt 100%. Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo có 70.460 nữ/71.597 số phụ nữ trong độ tuổi từ 25 - 40 được xóa mù chữ, đạt tỷ lệ 98,41%, vượt 0,41% kế hoạch cả năm. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ phụ nữ có thai được khám đủ 3 lần đạt 100%, tổng số phụ nữ khám thai là 19.240 người trên tổng số phụ nữ sinh 17.752 người, chiếm tỷ lệ 108,4% (chỉ tiêu kế hoạch năm 100%); tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS giảm...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, nhận xét các cơ sở pháp lý để bảo đảm cho công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ” hiện đã hoàn thiện; có chuyển biến về nhận thức trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội; kết quả của các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” tiếp tục hướng dẫn cho các huyện tiến hành xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cho các xã làm đồng bộ, nhất quán; tiếp tục triển khai các luật và văn bản dưới luật; kiện toàn ban chỉ đạo để kế thừa việc điều hành kế hoạch trong thời gian tới.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên