Tổng thống Hàn Quốc loại trừ khả năng tái triển khai vũ khí hạt nhân

Cập nhật: 24-05-2022 | 06:22:25

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 21/5/2022.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN ngày 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-youl cho biết ông sẽ không tìm cách tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý rằng trong trường hợp có hành động gây hấn với Seoul, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ, trong đó có phòng thủ tên lửa, và cung cấp lá chắn bảo vệ trước một mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của đối phương.

Đồng thời, ông Yoon cũng loại trừ khả năng "tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên Bán đảo Triều Tiên."

Hôm 21/3, sau cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Yoon Suk-youl đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh việc Washington sẵn sàng cung cấp cho đồng minh "các vũ khí răn đe tăng cường," ám chỉ các vũ khí của Mỹ để bảo vệ các đối tác trước một mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên