Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan : Việt Nam sẽ mang tới ASEAN động lực phát triển

Cập nhật: 24-12-2009 | 00:00:00

Thăm chính thức Việt Nam để bàn với nước chủ nhà về những ưu tiên và chương trình hành động của ASEAN trong năm 2010, năm Việt Nam là chủ tịch ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan (ảnh) cho rằng Việt Nam có lợi thế từ chính mạng lưới quan hệ rộng mở của mình. “Việt Nam có rất nhiều bạn bè, đồng minh trên khắp thế giới, một mạng lưới đông đảo. ASEAN sẽ được thu lợi từ mạng lưới đối tác rộng mở đó của Việt Nam”, ông Surin nói với báo giới tại Hà Nội chiều 22-12. Cho rằng Việt Nam có sự phát triển nhanh, hiệu quả, ông Surin nhấn mạnh “sự năng động của nền kinh tế Việt Nam sẽ giúp ASEAN giữ và thu hút được mối quan tâm của thế giới với mình”.

Cộng đồng quốc tế đặt lòng tin vào cách thức Việt Nam phát triển đất nước, thu hút sự quan tâm của quốc tế để đến đầu tư, doanh thương và tạo sự tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên sự phát triển nền sản xuất và thị trường tiêu thụ trong nước. “Nhiều nước coi trọng sự phát triển của Việt Nam và muốn xem Việt Nam là hình mẫu để có thể áp dụng hoặc mô phỏng: Một quốc gia có Đảng lãnh đạo mạnh, một môi trường kinh tế cởi mở, năng động, cạnh tranh và hiệu quả. Các bạn vừa duy trì được an ninh, ổn định chính trị, vừa bảo đảm cơ chế cho sự phát triển kinh tế”, Tổng Thư ký ASEAN nói.

Ông Surin tin rằng, với mạng lưới và kinh nghiệm phát triển riêng của mình, cộng với thiện chí hòa bình sẵn có, Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc “kết nối” và “xóa khoảng cách giữa ASEAN cũ và ASEAN mới”, tăng sự hội nhập của khu vực.

“Chúng ta không ai muốn một ASEAN chia rẽ, bởi dòng Mêkông hay khoảng cách kinh tế giàu nghèo”. Ở giữa hai nền kinh tế năng động Ấn Độ và Trung Quốc, cần bảo đảm ASEAN thu lợi từ sự phát triển này, bảo đảm sự phát triển của Trung Quốc và Ấn Độ đi liền với tăng trưởng của ASEAN. Trong năm 2010, với tư cách chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ là chủ tọa của rất nhiều cuộc gặp quan trọng của ASEAN. Tổng Thư ký hy vọng năm 2010 sẽ thực sự là một năm ASEAN đầy đủ. Ông hy vọng, Việt Nam sẽ có nhiều sáng kiến, thể hiện sự lãnh đạo tại ASEAN. Việt Nam sẽ đại diện cho ASEAN tại cộng đồng quốc tế, thay mặt ASEAN trong các diễn đàn quan trọng của thế giới như G20...

Cho rằng “Việt Nam đã nhận thức rất rõ các thách thức trong năm tới và sẵn sàng cho vị trí Chủ tịch ASEAN”, Tổng Thư ký ASEAN tin tưởng “ASEAN sẽ hưởng lợi từ một năm lãnh đạo của Việt Nam”. “Việt Nam sẽ mang tới động lực phát triển, các sáng kiến, tầm nhìn và lòng tin cho ASEAN”. Ông cam kết, Ban Thư ký ASEAN sẽ làm việc cùng với Việt Nam để xác định cách thức lãnh đạo, cho thế giới thấy về sự thành công của ASEAN.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Ban Thư ký ASEAN có chuyến thăm chính thức quốc gia Chủ tịch ASEAN trong năm tới. Và cũng lần đầu tiên, một quốc gia ASEAN thành lập Ủy ban Quốc gia để chuẩn bị cho năm chủ tịch này. Hôm qua (23-12), Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, gặp lãnh đạo các bộ, những người là chủ tọa của các hội nghị trong khuôn khổ ASEAN. Ông cũng sẽ đến chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên