TP.Dĩ An: Chung sức, đồng lòng xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Cập nhật: 07-03-2023 | 08:12:52

Thời gian qua, Thành ủy Dĩ An đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của thành phố huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác xây dựng nếp sống văn minh, đô thị. Nhiều chương trình, kế hoạch đã được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả nhằm xây dựng TP.Dĩ An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình…

Nhiều phong trào dọn dẹp vệ sinh đường phố, công viên được các lực lượng tại TP.Dĩ An chung sức thực hiện, góp phần xây dựng đô thị văn minh

Tuyên truyền đến từng ngõ hẻm

Ở phường Tân Đông Hiệp, từ sự chỉ đạo chung của Đảng bộ phường, các đoàn thể chính trị - xã hội đã ra sức thực hiện nhiều phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là các kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đề án này, UBND, công an, quân sự, MTTQ vàcác đoàn thểcủa phường đã đổi mới, đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tổchức tuyên truyền theo từng chủ đề về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Ông Bùi Thanh Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Đông Hiệp, cho biết để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, từng tổtự quản, khu phố ở phường đi từng ngõ hẻm, khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân. “Là phường đông dân cư nhất tỉnh, từ sự chỉ đạo chung của Đảng ủy phường, cán bộ phường và cán bộ các khu phố đã quyết tâm triển khai công tác tuyên truyền với mong muốn mọi người dân đều nắm được các chủ trương về xây dựng đời sống văn minh đô thị”, ông Bùi Thanh Tài chia sẻ.

Tương tự, các phường Dĩ An, Bình Thắng, An Bình, thời gian qua cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Ông Võ Tường Văn, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, cho biết toàn phường tiếp tục duy trìhoạt động của lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; không lấn chiếm lòng lề đường, không xây dựng sai phép, trái phép, không bỏ rác thải sinh hoạt bừa bãi…

Toàn dân góp sức

Công tác tuyên truyền đã nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên và người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nhiều phong trào đã lan tỏa đến từng ngõ hẻm, như: Mô hình xây dựng khu phố không rác, khu phố xanh - sạch - đẹp - an toàn; đoàn viên, hội viên chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Những phong trào thiện nguyện làm vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện đã góp phần cụ thể hóa chủ trương chung về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ.

Lãnh đạo Thành ủy Dĩ An cho biết thành phố đã và đang huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, sớm đưa địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống và mọi người dân đều được hưởng lợi từ sự phát triển chung đó. Để phấn đấu sớm trở thành đô thị loại I trong thời gian tới, Thành ủy chỉ đạo toàn thành phố chú trọng các đề án, kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là công tác quản lý, chỉnh trang trật tự xây dựng, trật tự đô thị; phối hợp với các ngành tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án nhà ở thương mại, chung cư cao tầng trên địa bàn. Thành ủy thường xuyên triển khai các kế hoạch chung về công tác tuyên truyền cho người dân, thực hiện tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh, đô thị.

Hiện nay, TP.Dĩ An có hàng trăm mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần vào việc chỉnh trang đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhất là chương trình thực hiện về chỉnh trang đô thị của thành phố, được người dân đồng tình ủng hộ. Để phát huy tốt những cách làm hay, thời gian tới với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị sẽ góp phần đưa TP.Dĩ An sớm trở thành đô thị loại I, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình…

Để phấn đấu sớm trở thành đô thị loại I trong thời gian tới, Thành ủy chỉ đạo toàn thành phố chú trọng các đề án, kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhất là công tác quản lý, chỉnh trang trật tự xây dựng, trật tự đô thị; phối hợp với các ngành tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án nhà ở thương mại, chung cư cao tầng trên địa bàn. Thành ủy thường xuyên triển khai các kế hoạch chung về công tác tuyên truyền cho người dân, thực hiện tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh, đô thị.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết
Tags
TP.Dĩ An

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên