TP.Dĩ An: Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Cập nhật: 26-08-2023 | 10:31:21

Nhằm ngăn ngừa tình trạng người dân mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, Công an (CA) TP.Dĩ An tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, từ vận động người dân giao nộp đến việc tăng cường kiểm tra hành chính các khu nhà trọ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý.

Tăng cường tuyên truyền, vận động

Theo Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng CA TP.Dĩ An, qua công tác vận động, có nhiều người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia tố giác đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn TP.Dĩ An đã giao nộp trên 700 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Kết quả này đã góp phần kéo giảm các vụ việc thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây mất ANTT.


Công an TP.Dĩ An tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ thu gom được trong thời gian qua

Qua trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết từ đầu năm đến nay, số vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đánh nhau trên địa bàn giảm đáng kể. Trong 8 tháng năm nay, qua các đợt vận động, ra quân, phường An Bình đã thu giữ hơn 100 vũ khí, công cụ hỗ trợ. “Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân giao nộp hung khí, vật liệu nổ, cũng như tổ chức tuần tra, kiểm tra hành chính các khu nhà trọ nhằm phát hiện, thu giữ”, ông Phạm Văn Ngọ cho biết thêm.

Chuyển biến ở nhiều địa phương

Nhằm phòng ngừa việc thanh, thiếu niên tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trong các khu nhà trọ để gây án, từ đầu năm đến nay, CA phường Tân Đông Hiệp đã tổ chức kiểm tra hành chính 245 cơ sở trọ, qua đó đã thu 35 mã tấu, dao tự chế các loại. Ngoài ra, người dân đã đến CA phường giao nộp 25 dao, đao, mã tấu, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay.

Đại úy Nguyễn Công Chắc, Phó trưởng CA phường Tân Đông Hiệp, cho biết từ đầu năm đến nay, CA phường đã tổ chức 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, CA phường đã giữ trên 200 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại của nhiều đối tượng.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Công Chắc, đa số người dân mua vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ qua các trang mạng xã hội, đem về cất giấu. Đáng chú ý, qua công tác triệt xóa các tụ điểm về ma túy, CA phường Tân Đông Hiệp thu giữ 2 súng (dạng súng rulo) và 20 viên đạn.

Trong khi đó, Trung tá Dương Đình Thanh, Trưởng CA phường Đông Hòa, cho biết từ đầu năm đến nay, CA phường đã tổ chức tuần tra vũ trang trên địa bàn gần 600 cuộc. Trong quá trình tuần tra, lực lượng CA đã kịp thời giải tán trên 20 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí đi đánh nhau; lập hồ sơ xử lý vi phạm và lập hồ sơ quản lý hàng chục đối tượng.

Theo lãnh đạo CA TP.Dĩ An, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn, thời gian tới CA thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính các khu nhà trọ để phát hiện, thu giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiếp tục triển khai việc xử lý các trường hợp mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các trang mạng xã hội.

Hầu tòa vì tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Ngày 25-8, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Mai Quốc Cường (SN 1995, ngụ xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) về tội “tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Dầu Tiếng, ngày 15-10-2021 Mai Quốc Cường đã bị UBND huyện Dầu Tiếng ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép với số tiền 15 triệu đồng.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 8-7-2022, CA xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng kiểm tra hành chính nhà của Cường tại ấp Hiệp Lộc, xã Định Hiệp thì phát hiện trong phòng ngủ của Cường có nhiều công cụ hỗ trợ, trang phục CA nhân dân và dao tự chế. Cường khai mục đích tàng trữ những công cụ, vật dụng nói trên là để chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Với hành vi trên, Mai Quốc Cường bị TAND huyện Dầu Tiếng xử phạt 8 tháng tù về hành vi “tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 16 tháng, tính từ ngày tuyên án. Sau phiên tòa, bị cáo Cường không kháng cáo. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có kháng nghị, đề nghị TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 31-8.

LÊ NA

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên