TP.HCM có trên 2.500 doanh nghiệp của kiều bào

Cập nhật: 09-06-2011 | 00:00:00

Ngày 8-6, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài (UB VNVNONN) TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (8-6-1981 – 8-6-2011).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức UB VNVNONN TP.HCM trong công tác vận động kiều bào và thân nhân của họ hướng về Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần có những cách thức mới nhằm tiếp cận, tập hợp, vận động kiều bào có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho đất nước.

Đến nay, hàng năm có trên 500.000 lượt người Việt Nam ở nước ngoài về thăm gia đình, thân nhân, tìm kiếm cơ hội làm ăn, đầu tư, hợp tác giáo dục - đào tạo, chuyển giao công nghệ, trong đó hơn 80% có thời gian lưu lại thành phố. Hiện có 2.508 doanh nghiệp kiều bào đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ gần 37.000 tỷ đồng; 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư 275,24 triệu USD. 

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên