TP.HCM: Một SV đâm chết người giúp việc

Cập nhật: 03-02-2010 | 00:00:00

 

Rạng sáng 2-2, một vụ án mạng xảy ra trong ngôi nhà ba tầng trên đường Phạm Cự Lượng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Nạn nhân được xác định là Cao Thị Phượng (SN 1986, quê Kiên Giang). Hung thủ bị bắt giữ ngay hiện trường là chủ ngôi nhà nói trên, tên Vũ An Bình (SN 1991, quê Kiên Giang).

 

Bình là sinh viên năm hai trường đại học và căn nhà được cha mẹ Bình mua để phục vụ việc ăn học của con trai. Phượng được đưa từ quê lên để lo chuyện cơm nước cho Bình.

 

Trước khi bị giết, lúc 22 giờ 30 ngày 1-2, nhiều người thấy Phượng đi chơi với người yêu trở về nhà sau đó vài tiếng thì án mạng xảy ra.

(Theo Tiền Phong)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên