TP.Tân Uyên: Chung tay bảo vệ hạ tầng kỹ thuật

Cập nhật: 07-09-2024 | 06:36:38

TP.Tân Uyên đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Để đóng góp vào sự phát triển chung, thành phố luôn quan tâm bảo vệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thành phố xác định mỗi công trình hạ tầng đều là tài sản chung, cần được bảo vệ và giữ gìn, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bảo vệ hạ tầng bằng những hành động thiết thực

Là phường trung tâm, Uyên Hưng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP.Tân Uyên. Để xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, phường Uyên Hưng đã và đang tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng; cùng với đó tích cực tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức giữ gìn các hạ tầng kỹ thuật.

Ông Trần Thế Chân, Trưởng ban Điều hành khu phố 6, phường Uyên Hưng, cho biết trên địa bàn khu phố có 4 tuyến đường có hệ thống thoát nước. Sự tham gia của các khu phố trong hoạt động chỉnh trang đô thị thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng góp phần xây dựng môi trường sống hiện đại, văn minh.

Cán bộ địa phương cùng người dân kiểm tra hệ thống thoát nước mưa đường Uyên Hưng 24

Anh Trương Văn Thôi, sinh sống ở khu phố 6, chia sẻ: Trước đây, đường Uyên Hưng 24 được đầu tư hệ thống thoát nước mương hở, khi trời mưa nước kéo theo rác thải gây tắc nghẽn miệng cống. Ban điều hành khu phố 6 đã vận động nhân dân làm tấm đan che đậy miệng mương nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện, người dân qua lại tuyến đường này, cũng như góp phần bảo vệ môi trường. Người dân sinh sống dọc theo đường Uyên Hưng 24 cũng thường xuyên tham gia nạo vét mương, làm cỏ quanh miệng mương để giữ gìn công trình.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch UBND phường Uyên Hưng, cho biết thời gian qua địa phương đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc cải thiện môi trường sống, chỉnh trang đô thị. Các kênh rạch, suối trên địa bàn được phường đầu tư nâng cấp, tu sửa, nạo vét thường xuyên. Trong thời gian tới, phường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn đô thị hiện đại, văn minh. Các khu phố huy động nguồn lực xã hội hóa để chỉnh trang đô thị, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, bê tông, nhựa nóng các tuyến đường hẻm...

Nâng cấp hệ thống thoát nước

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP.Tân Uyên cho biết từ đầu năm đến nay thành phố đã thực hiện một số công trình đô thị quan trọng, trong đó có 3 công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, gồm: Công trình sửa chữa cống thoát nước ngang đường Tố Hữu - ĐH 412, phường Uyên Hưng; công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐH 410, đoạn từ Công ty TNHH Minh Thái Dương đến Văn phòng khu phố 2, phường Vĩnh Tân; công trình nạo vét hệ thống thoát nước đường ĐT 747a, đoạn cổng chợ Tân Uyên. Tuy nhiên, hiện nay do thời tiết cực đoan, lượng mưa ngày càng gia tăng, cường độ lớn, thời gian mưa kéo dài trên diện rộng khiến hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.Tân Uyên quá tải.

Để khắc phục tình trạng này, TP.Tân Uyên đang tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Ginimex - chủ đầu tư đường ĐT 747a, ĐT 746, ĐT 747B đoạn qua địa bàn TP.Tân Uyên thường xuyên kiểm tra các tuyến đường này, đề nghị chủ đầu tư xử lý các điểm ngập cục bộ. Đồng thời, ngành chức năng của thành phố tiếp tục phối hợp với các xã, phường kiểm tra, khôi phục hiện trạng các kênh, mương, suối và nạo vét khai thông dòng chảy bảo đảm thoát nước cho khu vực, không gây ngập úng cục bộ; rà soát các dự án thoát nước trên địa bàn nhằm phát hiện những hư hỏng, xuống cấp để kịp thời kiến nghị duy tu, sửa chữa. Đối với dự án đầu tư xây dựng mới, thành phố yêu cầu phải có đầy đủ hệ thống thoát nước.

Lãnh đạo UBND TP.Tân Uyên cho biết trong thời gian tới, thành phố ưu tiên bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước; yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan thường xuyên thu gom bùn rác tại các hố ga, nạo vét bùn lắng trong lòng cống, nạo vét kênh, mương, khơi thông dòng chảy, giải tỏa nhà xâm lấn kênh mương…

Theo UBND TP.Tân Uyên, hàng năm thành phố đều bố trí kinh phí nạo vét kênh mương, bổ sung cống thoát nước dọc các tuyến đường. Thành phố chỉ đạo các xã, phường tăng cường kiểm tra các tuyến đường, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường đi qua địa bàn; vận động người dân lắp đặt cống dọc nhằm bảo đảm thoát nước tốt; hạn chế san lấp hồ ao, suối, kênh, mương, cống, rãnh thoát nước. Thành phố cũng yêu cầu ngành chức năng, các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng lấn chiếm mương, suối…

HẠNH NHI - HOÀNG THÔNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=162
Quay lên trên